Bắt nghi can sát hại nữ sinh viên ĐH Giao thông vận tải

Pháp luậtThứ Ba, 03/03/2015 11:08:00 +07:00

Công an tỉnh Bình Định đã bắt được nghi can trong vụ sát hại nữ sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

(VTC News) - Công an tỉnh Bình Định đã bắt được nghi can trong vụ sát hại nữ sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Tối 2/3, tin từ Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, vào tối cùng ngày, Công an Thị xã An Nhơn phối hợp với Công an tỉnh Bình Định đã bắt Đào Duy Tùng (19 tuổi, trú xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn), là nghi can giết chị Phan Thúy Kiều (20 tuổi, trú xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn - sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM).


Được biết, Cơ quan Công an đang di lý Tùng từ huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) về Bình Định để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước khi lẩn trốn, đối tượng có nhắn tin cho bạn nhờ báo gia đình nạn nhân đến hiện trường để nhận xác cô gái xấu số. Ngay sau đó, người nhà của Kiều cùng người dân địa phương đến khu vực nói trên chia nhau tìm kiếm thì phát hiện Kiều đã chết.

Theo gia đình nạn nhân, chiều mùng 7 Tết (25/2), Tùng gọi điện thoại rủ Kiều đi họp lớp. Sau đó không lâu, Tùng chạy xe máy đến chở Kiều đi rồi mất tích cho đến khi phát hiện thi thể.

Như đã thông tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân xã Nhơn Tân phát hiện thi thể Kiều nằm úp mặt xuống đất trong rừng cây tại địa phương, đang phân hủy.

Khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng má, vùng ngực và hõm nách, vùng giữa lưng, trong đó có 6 vết thương ở lồng ngực đều xuyên qua vùng ngực. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do thủng phổi gây tràn dịch màn phổi, suy hô hấp.

Trước tết, Kiều từ TP.HCM về quê ăn Tết. Dự kiến, khoảng rằm tháng giêng Kiều sẽ quay lại trường để tiếp tục học thì xảy ra án mạng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Hồng
Bình luận
vtcnews.vn