Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng trồng cần sa kiếm lời

Pháp luậtChủ Nhật, 20/03/2011 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Cặp vợ chồng này bắt giữ khẩn cấp vì trồng 448 cây cần sa và cất dấu hơn 10,3 kg cần sa khô và 79 cây cần sa chuẩn bị mang đi tiêu thụ...

(VTC News) - Cặp vợ chồng này bắt giữ khẩn cấp vì trồng 448 cây cần sa và cất dấu hơn 10,3 kg cần sa khô và 79 cây cần sa cao từ 1 - 2m chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Ngày 18/3, Thượng tá Phạm Sơn– Phó trưởng Công an huyện Đak R’lấp (Đak Nông) cho biết: Cơ quan đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Thị Xuyến (39 tuổi) và Vũ Văn Chương (41 tuổi), đều trú tại xã Quảng Tín, (huyện Đak R’lấp, Đak Nông) để điều tra làm rõ vì đã có hành vi “Tàng trữ và trồng cây cần sa trái phép”.

Số cần sa được Công an huyện Đak R’lấp thu giữ tại rẫy.

Khám xét khẩn cấp tại rẫy của Xuyến ở xã Đak Ru, huyện Đak R’lấp, cơ quan công an đã phát hiện 448 cây cần sa được Xuyến trồng gần 2 tháng trước đó. Qua đấu tranh, cơ quan còn phát hiện tại nhà Xuyến đang cất dấu hơn 10,3 kg cần sa khô và 79 cây cần sa cao từ 1 - 2m chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Thượng tá Phạm Sơn còn cho biết thêm: Đây là lần thứ 3 lực lượng chức năng phát hiện người dân trồng cần sa trong rẫy. Trước đó, vào tháng 8 và tháng 11/2010, qua công tác tuần tra, lực lượng công an huyện đã phát hiện hai hộ dân ở xã Nhân Cơ và Nghĩa Thắng (huyện Đak R’lấp) trồng cần sa trong rẫy, thu giữ hơn 1.600 cây cần sa tươi và 6.000 cây giống đang được chuẩn bị mang đi trồng.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn