Bắt giam một chi cục trưởng thi hành án dân sự huyện

Pháp luậtThứ Ba, 25/10/2016 17:02:00 +07:00

Ông Châu Tùng Chinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí thi hành án với số tiền bước đầu kiểm tra thất thoát hơn 2 tỷ đồng.

Sáng 25/10, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Tùng Chinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền để tiếp tục làm rõ hành vi gây thất thoát 2,4 tỷ đồng.

Trước đó ngày 7/10, Cục Thi hành án dân sự TP.Cần Thơ đã có thông cáo báo chí chính thức về việc gây thất thoát số tiền lớn xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, phần trách nhiệm chính thuộc về ông Châu Tùng Chinh.

Phong dien

 Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Tùng Chinh 

Đến ngày 10/10, ông Chinh đã đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ để trình bày các vấn đề xung quanh việc gây thất thoát trong quá trình làm nhiệm vụ. Cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chinh.

Qua kiểm tra, Cục Thi hành án dân sự phát hiện ông Châu Tùng Chinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí thi hành án với số tiền bước đầu kiểm tra thất thoát hơn 2 tỷ đồng.

Thấy ông Chinh bỏ nhiệm sở không báo cáo, sau khi xin ý kiến Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã phát văn bản đề nghị Viện KSND tối cao làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Video: Chưa quyết định thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh

Nhật Lam
Bình luận
vtcnews.vn