Bắt giam cảnh sát bắn chết con bạc

Pháp luậtThứ Sáu, 14/12/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Viên cảnh sát nổ súng khi bắt sới bạc làm một người chết tại Bắc Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

(VTC News) – Viên cảnh sát nổ súng khi bắt sới bạc làm một người chết tại Bắc Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1989, nguyên Thượng sĩ thuộc Đội cảnh sát hình sự, công an huyện Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ theo Điều 97 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, chiều 10/12, lực lượng công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã ập vào một sới chọi gà ăn tiền tại nhà Nguyễn Tiến Dương (SN 1961) ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế.

Ông Lợi tử vong với vết đạn bắn xuyên ngực trong khi hai tay vẫn bị khóa trái bởi còng số 8. (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.)

Tại đây, cảnh sát đã khống chế khoảng 30 người, thu tang vật hơn 20 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.
 

Ông Bùi Văn Lợi (SN 1967, trú tại thị trấn Bố Hạ, Yên Thế) là một trong những người bị khống chế.

Mặc dù đã bị còng tay bằng khóa số 8 nhưng ông Lợi bỏ chạy, Thượng sĩ Tùng đã dùng súng quân dụng loại K54 bắn chỉ thiên nhưng ông Lợi dính đạn và tử vong ngay sau đó.

Biên bản khám nghiệm tử thi gia đình ông Lợi cung cấp, ghi rõ “trước khi khám nghiệm, 2 cổ tay nạn nhân còn khóa còng số 8".

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, đình chỉ công tác với Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng.
Điều 97 Bộ luật Hình sự: Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ:

- Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

- Phạm tội làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn