Bắt đối tượng xâm nhập để hoạt động khủng bố

Pháp luậtThứ Tư, 28/04/2010 09:48:00 +07:00

Chiều nay (28/4), lãnh đạo Cục Chống khủng bố, Bộ Công an cho biết ngày 20/4, Cơ quan an ninh Việt Nam đã tiếp nhận bị can Phạm Thị Phượng...

Chiều nay (28/4), lãnh đạo Cục Chống khủng bố, Bộ Công an cho biết ngày 20/4, Cơ quan an ninh Việt Nam đã tiếp nhận bị can Phạm Thị Phượng, 65 tuổi, do Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt giữ theo Quyết định truy nã ngày 2/7/2003 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Bị can Phạm Thị Phượng. (Nguồn: Internet) 
Phạm Thị Phượng nguyên thường trú tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2002, Phạm Thị Phượng bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng đã bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 19/4, Phạm Thị Phượng cùng chồng là Phạm Bá Huy từ Thái Lan lén lút về nước bằng đường bộ, bị công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Phương khai nhận: tháng 12/2002, Phạm Thị Phượng trốn sang Thái Lan ở tại thành phố Chiang Mai tìm cách xin tị nạn chính trị. Ở Thái Lan, Phượng quen biết với Nguyễn Công Bằng, quốc tịch Mỹ, “tổng vụ trưởng hải ngoại” của tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, nay cầm đầu tổ chức khủng bố danh xưng “Đảng vì dân”.

Phạm Thị Phượng đã gặp trực tiếp Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Thanh Hải - tay chân của Bằng hiện ở Bangkok. Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Thanh Hải đã lôi kéo Phạm Thị Phượng tham gia tổ chức và hứa hẹn sẽ giúp đỡ Phượng và gia đình được đi định cư tại nước thứ ba.

Sau khi Phượng nhận lời tham gia tổ chức, chúng đã huấn luyện cách liên lạc qua Internet, cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí để hoạt động khủng bố phá hoại tại Việt Nam.

Nguyễn Công Bằng yêu cầu Phạm Thị Phượng dùng danh xưng cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam” phục hoạt để hoạt động, thực chất đây là tổ chức trá hình của Nguyễn Công Bằng lập ra để đánh lừa dư luận và tránh sự phát hiện của cơ quan an ninh.

Ngày 18/4, Nguyễn Công Bằng cho Phạm Thị Phượng 5.000 USD và thúc ép Phượng xâm nhập về nước thực hiện kế hoạch khủng bố tại TP.HCM. Nguyễn Công Bằng hứa mỗi vụ việc thực hiện Phượng sẽ được tài trợ 1.000 USD nhưng nếu từ chối, sẽ bị thành viên của “đảng vì dân” thủ tiêu.

Đến nay, Phạm Thị Phượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc Nguyễn Công Bằng giao nhiệm vụ về nước để hoạt động khủng bố, phá hoại nhưng đã bị ngăn chặn.

Theo TTXVN

Bình luận