Bắt 2 nghi can vụ phá 43,7 ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Pháp luậtThứ Năm, 21/09/2017 16:40:00 +07:00

Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam 2 nghi can liên quan đến vụ chặt phá 43,7 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng (huyện An Lão).

Liên quan đến vụ phá 43,7 ha rừng tự nhiên ở Bình Định, ngày 21/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa bắt tạm giam Phan Dễ (SN 1960, trú thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Ri (SN 1975, trú thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

pharunganlao3_bfri_thumb-1519582

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định kiểm tra khu vực rừng bị tàn phá.  

Như VTC News đưa tin, vào đầu tháng 9, người dân trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (Bình Định) phát hiện nhiều người chặt hạ, phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa ba huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định) và huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn có mặt kiểm tra.

"Qua xác định ban đầu, các đối tượng đã tự mở đường, đưa nhiều máy móc, thiết bị cùng nhân công vào phá rừng. Có 43,7 ha rừng tự nhiên bị triệt hạ hoàn toàn, trong đó có hơn 13 ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ", một cán bộ kiểm lâm cho hay.

Video: Cận cảnh hàng nghìn ha rừng ở Bắc Giang bị tàn phá

Ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng gửi Viện KSND tỉnh để giám sát và kiểm sát điều tra. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm cũng chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 9/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng này.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn