Bắt 2 kẻ cướp túi xách, kéo lê một phụ nữ đến chết trên đường

Pháp luậtChủ Nhật, 14/10/2018 20:25:00 +07:00

Sau khi giật túi xách, 2 kẻ cướp kéo lê người phụ nữ trên đường khiến nạn nhân bị thương nặng và chết sau đó.

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Võ Thành Đô (tức Tí Đô, 25 tuổi) và Nguyễn Thành Lâm (tức Ty, 30 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản và gây hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người thiệt mạng. 

viewimage.aspx

2 kẻ cướp khiến người phụ nữ ngã xuống đường thiệt mạng tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, tối 25/9 tại đường Tây Sơn (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), người dân đi đường phát hiện một phụ nữ nằm bất động bên xe gắn máy nên đưa đến bệnh viện để cấp cứu. 

Nạn nhân là chị Dương Thị Hoa Lựu (49 tuổi, trú phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Sau 4 ngày nhập viện, chị Lựu không qua khỏi do vết thương quá nặng. 

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ cướp tài sản nên lập chuyên án để điều tra. 

Nhân chứng cho biết khi phát hiện vụ tai nạn, có 2 thanh niên chạy xe máy tốc độ cao về hướng phường Nhơn Phú. 

Người nhà nạn nhân cho biết, đến khuya, chưa thấy chị Lựu, gia đình gọi điện thoại nhưng không ai trả lời. Sau đó, có người dùng máy chị Lựu nhắn tin cho gia đình với nội dung “Lựu bị tai nạn giao thông rồi”. Sau đó thì máy không liên lạc được nữa. 

Cũng theo gia đình nạn nhân, chị Lựu ra ngoài thường mang theo túi xách. Tuy nhiên, sau khi chị Lựu bị tai nạn, gia đình không thấy túi xách. 

Công an TP Quy Nhơn lập tức vào cuộc xác minh, khoanh vùng các nghi can, trong đó có Đô và Lâm. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, điện thoại của nạn nhân có giá cao, hung thủ sẽ mang bán hoặc cầm cố.

Từ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Đô và Lâm thường sống với các cô gái mại dâm tại nhà nghỉ, khách sạn. 

Đến ngày 11/10, lực lượng trinh sát ập vào bắt 2 nghi can khi đang cùng một số bạn bè tại một khách sạn ở phường Trần Quang Diệu. Sau khi bị bắt giữ, với những chứng cứ sát thực, Đô và Lâm cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. 

Tại cơ quan điều tra, Đô và Lâm khai nhận, sau khi giật túi xách của chị Lựu, chúng kéo chị một đoạn trên đường khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, 2 nghi can còn khai nhận thực hiện thêm 4 vụ cướp trước đó với thủ đoạn tương tự làm nạn nhân té ngã xuống đường, bị thương nặng. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn