Bám theo kẻ nghi 'ngáo đá' bắt giữ số lượng lớn cần sa

Pháp luậtThứ Hai, 16/01/2017 08:51:00 +07:00

Thấy hai đối tượng đi trên xe máy có biểu hiện lạ, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bám theo, phát hiện, thu giữ số lượng lớn cần sa.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một vụ buôn bán ma túy và thu giữ số lượng lớn cần sa.

Theo đó, tối 14/1 một tổ tuần tra đặc biệt của công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Đặng Thái Thân (thành phố Huế) thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy BKS 75S1 – 0983 vi phạm luật giao thông, nam thanh niên ngồi sau có những biểu hiện nghi ngáo đá nên đã lập tức bám theo.

16111597_1821401311416634_452027308_n

Một trong ba thanh niên (áo xanh) bị bắt giữ - Ảnh: CA  

Khi đến đường Trần Huy Liệu, hai đối tượng trên dừng lại và trao đổi một vật gì đó với một đối tượng đang ngồi trên vỉa hè. Nghi ngờ đây là một vụ buôn bán ma túy nên lực lượng công an đã tiến hành áp sát và bắt giữ cả ba đối tượng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 119 gói bọc nilon màu đen chứa cần sa (trọng lượng khoảng 200 gram). Các đối tượng sau đó được xác định là Trần Văn Tạo (SN 1991); Ngô Quang Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Thi (SN 1988), đều trú ở thành phố Huế.

Đối tượng Trần Văn Tạo khai nhận, mua số ma túy trên với giá 3 triệu đồng của một người ở phường Hương Sơ (thành phố Huế), về phân nhỏ thành gói để bán cho người nghiện ở trong thành phố kiếm lời.

Hiện tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Video: Bắt vụ trồng cần sa trong vườn ở Bình Thuận

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn