Bác lên cơn thần kinh chém hai cháu ruột trọng thương ở Thanh Hóa

Pháp luậtThứ Ba, 02/07/2019 16:16:00 +07:00

Đang chơi đùa tại nhà, hai cháu nhỏ bị người bác ruột mắc bệnh tâm thần chém trọng thương.

Ngày 2/7, Ban Công an xã Quảng Hòa (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xác nhận sự việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1983, trú tại xã Quảng Hòa) có hành vi dùng dao chém 2 cháu ruột là Nguyễn Thị Y.C. (SN 2014) và Nguyễn Thị Y.N. (SN 2016).

Vụ việc khiến cháu C. bị thương ở vùng trán, còn cháu N. bị chém một nhát giữa vùng đầu gây vỡ hộp sọ và một nhát vào vai.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/7, tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (bố đẻ của Nguyễn Thị H.), thuộc  thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Nguyễn Thị H. bị thần kinh từ lâu và mới đi điều trị về nhà được ít hôm. Hai cháu Nguyễn Thị Y.C. và Nguyễn Thị Y.N. là con của em trai Nguyễn Thị H. 

Khi phát hiện sự việc, ông H. kịp thời khống chế con gái, đưa 2 cháu nhỏ vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Sau khi được các y bác sĩ cấp cứu và phẫu thuật, cháu N. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi điều trị.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn