Ba chiến sĩ CA bị tội phạm ma túy bắn trọng thương

Pháp luậtThứ Tư, 26/05/2010 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Đang khống chế 3 đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng lựu đạn, tổ công tác bị nhóm cảnh giới bắn từ ngoài vào làm 3 chiến sĩ bị thương.

(VTC News) - Trong lúc khống chế 3 đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng lựu đạn, tổ công tác PC17 - Công an tỉnh Nghệ An bị nhóm đối tượng cảnh giới bắn vào khiến 3 chiến sĩ bị thương.

Khoảng 1 giờ sáng nay (26/5), tại bản Cò Pảo xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An), tổ công tác Phòng chống ma tuý PC 17 - Công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm giữ chức vụ Trưởng phòng làm chỉ huy đã vây bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Thu giữ 2 bánh heroin, một quả lựu đạn cùng một số tang vật khác.

Trong lúc tiến hành vây bắt, Thượng tá Thiêm cùng với 11 đồng chí khác trong tổ bất ngờ bị một nhóm đối tượng ở vòng ngoài dùng súng bắn vào khiến Đại uý Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng đội 4; Trung uý Cao Đức Long - chiến sĩ đội 2 và Thiếu uý Lê Đức Hùng - trinh sát đội 3 bị thương.

Thiếu uý Lê Đức Hùng bị bắn trúng vào tay trái.

Trước tình hình trên, tổ công tác đồng loạt nổ súng bắn trả nên nhóm đối tượng vòng ngoài đã bỏ trốn.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt được xác định là Lầu Vả Rùa (SN 1968) quốc tịch Lào; Lầu Bá Xông (SN 1976), trú huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Kha Thị Huệ trú ở huyện Tương Dương (Nghệ An). Bước đầu chúng khai nhận ra người tham gia vụ nổ súng bắn Công an là Vừ Bá Của quốc tịch Lào.

Hiện 3 chiến sĩ bị thương đã qua cơn nguy kịch và đang được nằm điều trị tại bệnh viện. Sự việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn