Ẩu đả vì hát karaoke gây ồn ào, 3 người thương vong

Pháp luậtThứ Tư, 21/11/2018 21:04:00 +07:00

Nhắc nhở phòng bên cạnh ngưng hát karaoke gây ồn, Bổn bị 3 người hàng xóm đánh nên dùng dao chống cự khiến 3 người thương vong.

Ngày 21/11, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tạm giữ Nguyễn Văn Bổn (sinh năm 1981, tạm trú khu phố 5, thị trấn An Thới) để điều tra về vụ ẩu đả làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, chiều 20/11, Huỳnh Công Tuấn (SN 1979), Đỗ Văn Bằng (SN 1980) và một thanh niên tên Công tổ chức hát karaoke tại phòng trọ thuộc khu phố 6, thị trấn  An Thới.

Bực bội vì ồn ào, ngủ không được, Nguyễn Văn Bổn từ phòng kế bên đi qua nói chuyện với nhóm của Tuấn rồi xảy ra cự cãi.

Sau đó, Bổn về lại phòng trọ. Tuy nhiên, Tuấn, Bằng và Công đã qua phòng trọ của Bổn và đánh Bổn. Lúc đó, Bổn đã lấy 2 con dao đâm lại, khiến Tuấn mất mạng còn Bằng và Công bị thương.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH TIẾN - DƯƠNG ĐÔNG
Bình luận
vtcnews.vn