9 đêm trắng truy bắt hung thủ sát hại dã man cụ bà

Pháp luậtThứ Năm, 25/02/2010 06:34:00 +07:00

Sau khi gây án, Quyền quay lại nhà nạn nhân lục tung đồ đạc, tạo hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan công an...


Sau khi gây án, Quyền quay lại nhà nạn nhân lục tung đồ đạc, tạo hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan công an...

Vũ Thế Quyền, hàng xóm và là hung thủ sát hại bà Yên 
Người dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hết sức hoang mang khi phát hiện bà Ngô Thị Yên (sống độc thân, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) bị sát hại dã man tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân đã bị chết trước đó ít ngày, tài sản của nạn nhân không bị mất mát...

Sau 9 ngày đêm điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn, đến ngày 4/2, các chiến sĩ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã xác định hung thủ gây án chính là Vũ Thế Quyền (SN 1973), hàng xóm với bà Yên.

Theo lời khai ban đầu của Vũ Thế Quyền, khoảng 17h ngày 25/1, uống rượu ở nhà xong, Quyền sang nhà bà Yên để xin khất số tiền 150 triệu đồng mà Quyền mua đất của bà Yên trước đó.

Bà Yên không đồng ý và chửi bới Quyền, Quyền đã tát vào mặt bà Yên, càng tát bà Yên càng chửi. Không kìm được, Quyền đã ra tay sát hại bà Yên.

Sau khi gây án, Quyền đã đi tới nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để phi tang hung khí. Sáng sớm 27/1, Quyền sang nhà bà Yên rồi cạy tủ tivi, dùng dao rạch valy quần áo và lục tung đồ đạc tạo hiện trường giả của một vụ cướp. Sau đó Quyền chạy lên nhà anh Sơn ở gần đó tung tin bà Yên bị chết để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 9/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thế Quyền can tội "Giết người".

Theo CA.TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn