800kg heroin và 8 án tử hình, chung thân

Pháp luậtThứ Bảy, 31/12/2011 02:27:00 +07:00

(VTC News) – 5 cái án tử hình và 3 án chung thân, đó là cái giá dành cho đường dây mua bán, tàng trữ 800kg heroin xuyên Việt.

(VTC News) – 5 cái án tử hình và 3 án chung thân, đó là cái giá dành cho đường dây mua bán, tàng trữ 800kg heroin xuyên Việt.

Sáng 30/12, Tòa án nhân dân TP HCM xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 16 bị cáo trong đường dây buôn bán, tàng trữ 800 kg heroin.

Đã có 5 bị cáo nhận án tử hình, 3 bị cáo nhận tù chung thân và một số người khác nhận mức án cao nhất cho những tội danh mà mình gây ra.


Băng nhóm, mua bán tràng trữ 800kg heroin đang nghe tòa tuyên án ngày 30/12 

Phiên tòa diễn ra trong điều kiện an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt, có đông đủ người thân của các bị cáo tham dự .

Theo cáo trạng của Tòa án nhân dân TP HCM, từ năm 2001, khi một người bạn mách cho Vũ Anh Tuấn (40 tuổi) biết Nguyễn Viết Dũng (hay gọi là Dũng "Lừng") đang buôn bán "hàng trắng" nên y cũng bắt tay vào làm để tìm những món lợi kếch xù. Năm 2002, trong những lần đi bar, Tuấn gặp Đỗ Anh Sơn rồi gợi ý cho Sơn cùng lấy heroin về bán.

Chỉ trong hai tháng, Tuấn đã nhận hơn 20 bánh heroin từ Dũng giao cho Sơn với giá 6.000 USD mỗi bánh. Cùng với các mối khác, tổng cộng trong cả năm 2002 Tuấn nhận từ Dũng 30 bánh heroin để mang đi giao bán, mỗi bánh nhận 500.000 đồng tiền hoa hồng.

Tháng 8/2003, khi biết Dũng và đồng phạm bị bắt, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2005, Tuấn tìm mọi cách để sang nước ngoài sinh sống nhằm lẩn tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Năm 2007, Tuấn nhờ một người ở khu chợ Vòm tại Nga làm lại hộ chiếu giả để quay về Việt Nam.

Ngựa quen đường cũ, sau khi về nước năm 2009, Tuấn liên kết với Võ Việt Thắng (37 tuổi, hay còn gọi là Thắng "Khùng", vừa chấp hành xong 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) để tiếp tục buôn bán "hàng trắng".

Tìm được mối tiêu thụ, Thắng gọi điện cho Tuấn lấy 3 bánh heroin với giá 30.000 USD. Nhưng cuối cùng hắn bị bạn hàng xù tiền nên phải tự bỏ tiền túi ra trả cho Tuấn. Thấy Thắng trả nhiều lần chưa hết số nợ, Tuấn phải nhờ đến Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi) đi đòi. Từ lần gặp gỡ này Thắng và Dần quen nhau, cùng nhau làm phi vụ riêng.

Từ đầu năm đến tháng 6/2009, Dần giao "hàng" cho Thắng với số lượng tổng cộng là 60 bánh. Ngoài ra Thắng còn nhận thêm 2 bánh của người khác, mang về chia nhỏ ra bán lấy tiền chênh lệch. Trung bình mỗi bánh, Thắng thu lãi 18 triệu đồng.

Liên quan đến đường dây ma túy này còn có Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, còn gọi là "Cậu Ba"), Trương Văn Hòa (35 tuổi, tức Hòa Đen), Hoàng Phùng Bắc Sơn (nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ ma túy), Trần Ngọc Dinh (35 tuổi), Lữ Hữu Lợi (31 tuổi), Trần Thị Hồng (45 tuổi), Võ Tấn Điền (36 tuổi)...

Tất cả cùng nhau hợp tác làm ăn, chúng mua ma túy từ Võ Việt Thắng và nhiều nguồn khác với số lượng khoảng 10 bánh đem về trộn thêm với thuốc bột Sobitol thành 13 bánh có tên 999 đem đi bán. Ngoài ra Bắc Sơn còn tổ chức đường dây vận chuyển heroin, thuốc lắc, hàng "đá" từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Từ đầu mối vụ bắt quả tang Trần Ngọc Đinh (35 tuổi) và Võ Tấn Điền đang trao đổi ma túy trên đường Lý Chính Thắng (quận 3) hồi tháng 4/2009, công an đã mở rộng điều tra. Đến tháng 1/2010, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này mới được triệt phá.

Quá trình điều tra, Võ Anh Tuấn chỉ nhận đã buôn bán tổng cộng 15 bánh heroin. Tương tự, mặc dù Thắng khai đã mua của Dần 60 bánh heroin nhưng ông “trùm” này chỉ thừa nhận bán cho Thắng 10 bánh. Số ma túy này, Dần khai mua của một người Campuchia.

Từ những tình tiết nêu trên, TAND TPHCM đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Xuân Dần, Lưu Hương Thảo, Vũ Anh Tuấn, Vũ Tiến Thắng, Hoàng Phùng Bắc Sơn, tù chung thân đối với Trương Văn Hòa, Trần Ngọc Định, Lê Hữu Lợi và 20 năm tù đối với Trần Thị Hồng và Trần Thùy Trang; 17 năm tù đối với Lâm An Cường; 10 năm tù đối với Võ Tấn Điền; 7 năm tù đối với Trần Kim Hưng về tội mua bán tàng trữ chất ma túy.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn