6 người thương vong trong phòng karaoke: Nghi sử dụng ma túy đá

Pháp luậtThứ Bảy, 10/01/2015 07:29:00 +07:00

ma túy đá, phòng karaoke, xã Cát Văn, bệnh viện 115 Nghệ An

(VTC News) - Khi phá cửa vào được trong phòng, phát hiện các nạn nhân sùi bọt mép và nằm bất động trên sàn.

Liên quan đến vụ 6 người thương vong trong phòng karaoke đóng kín, xảy ra trên địa bàn xã Cát Văn (huyện Thanh Chương - Nghệ An) ngày 8/1, ngoài nạn nhân Cao Văn Hưng (40 tuổi - Trú xã Cát Văn) tử vong, 5 người còn lại được chuyển xuống bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.
Tối cùng ngày, tất cả các bệnh nhân tiếp tục được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.
Bác sĩ Vũ Ngọc Lân - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi), Nguyễn Thế Nga (29 tuổi), Cao Ngọc Hà (40 tuổi), Trần Văn Cường (25 tuổi) và Hoàng Đình Hạnh (23 tuổi); tất cả cùng trú xã Cát Văn nhập viện lúc 20 giờ. Tình trạng khi vào viện bị suy hô hấp, hôn mê sâu.
Các nạn nhân đang mê man bất tỉnh, có người đang phải thở máy

Sau khi được chăm sóc, điều trị, 4 người đã qua cơn nguy kịch nhưng họ vẫn chưa tỉnh táo. Chỉ còn trường hợp Hoàng Đình Hạnh (23 tuổi) đang phải thở bằng bình ô xy do thức ăn đã tràn vào phổi.

Cũng theo lời bác sĩ Lân, 3 trong số 5 người này dương tính với ma túy. "Có thể họ sử dụng ma túy đá, cửa đóng kín dẫn đến ngạt khí", bác sĩ Lân nhận định.

Video cháy quán karaoke

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương, cho biết, trong những người đang nằm viện có con của chủ quán karaoke. Hiện cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An làm rõ nguyên nhân.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn