17 năm tù cho kẻ gắn thiết bị theo dõi vợ, giết chết tình địch

Pháp luậtThứ Sáu, 27/09/2019 17:10:00 +07:00

Nghi vợ ngoại tình, Hoàng Đình Nam gắn thiết bị định vị vào xe máy thì phát hiện vợ đi với người khác, và cơn ghen dẫn ông ta đến hành vi giết người.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Đình Nam (56 tuổi), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) về tội Giết người.

hien-truong-noi-xay-ra-su-viec

 Hiện trường vụ án.

Giữa năm 2018, Hoàng Đình Nam nghi ngờ vợ là chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên gắn thiết bị định vị vào xe máy để theo dõi.

Ngày 28/3/2019, sau khi chị H. đi làm, ông Nam kiểm tra phần mềm theo dõi thì thấy xe vợ dừng ở khu vực cổng mộ bà Hoàng Thị Loan (thuộc xóm 11, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) trong thời gian dài.

Nghi vợ đang đi với người đàn ông khác và quyết định theo dõi để bắt quả tang, ông Nam ra chợ mua một bộ quần áo rằn ri, một con dao gọt hoa quả.

Ông ta thay bộ đồ mới mua, bỏ dao vào túi quần và đến khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan. Đến nơi, thấy xe máy vợ mình dựng ở ki ốt gửi xe nhưng không thấy người, ông Nam đứng bên kia đường quan sát.

Đến khoảng 13h, ông Bùi Thành Đ. (65 tuổi, cũng sống ở địa phương) lái ô tô Hyundai Santafe chở chị H. đi từ hướng thành phố Vinh về. Ông Nam bám theo sau.

bi-cao

Bị cáo Nam tại phiên tòa .

Khi đến km3+600m đường tỉnh lộ ĐT539, thuộc xóm 11, xã Nam Giang, chị H. bước xuống xe. Thấy vợ mình, ông Nam liền chạy lại mở cửa sau, bước lên xe. Từ phía sau ghế lái, ông chồm người lên phía trước đâm nhiều nhát vào ông Đ., khiến người này chết tại chỗ.

Sau đó, Hoàng Đình Nam tiếp tục dùng dao rạch vào cổ và tay vợ mình. Sau khi gây án, ông ta bỏ trốn, đến 16h cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo nói không cố ý giết người mà chỉ muốn đe dọa nạn nhân, nhưng sự việc đi quá tầm kiểm soát. Ông ta cũng quay xuống xin lỗi gia đình bị hại và mong được tha thứ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội giết người, bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn