Pháp hứa chuyển giao xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/01/2023 09:37:20 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Pháp Macron nói sẽ viện trợ một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho Kiev, đánh dấu lần đầu xe tăng theo tiêu chuẩn NATO được chuyển đến Ukraine.

Ngày 4/1, RT dẫn lời người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết Paris sẽ chuyển giao một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10 do nước này sản xuất cho Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO viện trợ Kiev xe tăng chuẩn phương Tây.

Thông tin Pháp sẽ viện trợ AMX-10 cũng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến trên Twitter, đồng thời cho biết ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cuộc trò chuyện dài và chi tiết về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm cơn ông Marcon về “quyết định lịch sử” này.

"Tổng thống muốn tăng cường viện trợ Ukraine bằng cách phê duyệt kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine", cố vấn giấu tên của Tổng thống Pháp cho biết hôm 4/1.

Pháp hứa chuyển giao xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine  - 1

Xe tăng AMX-10 RC của quân đội Pháp. (Ảnh: strategic-bureau)

Pháp cũng sẽ tặng một số lượng không xác định xe bọc thép chở quân Bastion đã qua sử dụng cho Ukraine.

Kể từ khi xung đột diễn ra, Ukraine được viện trợ số lượng đáng kể các xe tăng theo chuẩn Liên Xô có trong biên chế các nước thành viên NATO, trong đó có hàng trăm xe tăng T-72 đến từ Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Cho đến nay chưa có quốc gia thành viên NATO nào cam kết viện trợ cho Ukraine các mẫu xe tăng do phương Tây sản xuất.

Xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC được Pháp sử dụng từ năm 1981 và đang dần loại khỏi biên chế. Chúng được thiết kế để làm nhiệm vụ trinh sát, từng triển khai trong các chiến dịch của Pháp ở Tây Phi và Afghanistan. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 105 mm, giáp mặt trước chịu được đạn xuyên cỡ 23 mm từ cách 300 m, trong khi các mặt còn lại chống được đạn súng máy 14,5 mm.

Các nước thành viên NATO đang dần tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp những vũ khí ngày càng hiện đại, nhưng liên tục công khai bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp với Nga.

Pháp từng cung cấp pháo tự hành hiện đại, xe chiến đấu bộ binh và tên lửa phòng không cho quân đội Ukraine, nhưng Tổng thống Macron cũng nhiều lần thể hiện nhượng bộ Nga và tránh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Macron cũng từng tuyên bố có "hai lằn ranh đỏ" phải xem xét khi thảo luận về hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đó là không ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của Pháp và không biến Paris trở thành bên tham chiến.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy công chúng Pháp phần lớn ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Macron đã nhiều đề cập đến quan điểm này, với các tuyên bố rằng phương Tây không nên tìm cách “tiêu diệt” Nga và nên cung cấp cho Moskva những đảm bảo an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không được trang bị vũ khí cho Kiev, và cho rằng hành động như vậy sẽ kéo dài cuộc xung đột và có nguy cơ khiến các quốc gia phương Tây bị kéo vào cuộc chiến này.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn