Pháp giải cứu 31 người di cư vượt eo biển Manche đến Anh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/12/2019 07:10:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp giải cứu 31 người di cư đang cố vượt eo biển Manche để đến Anh bằng thuyền nhỏ, chính quyền địa phương ở Pháp cho biết hôm 29/12.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp giải cứu 11 người, trong đó có hai trẻ nhỏ, sau khi động cơ chiếc thuyền nhỏ của họ bị hỏng ở ngoài khơi gần Calais vào ngày 29/12.

20 người khác, trong đó cả phụ nữ mang thai, được lực lượng tuần tra bờ biển Pháp giải cứu sau khi chiếc thuyền nhỏ của họ bị chìm ở gần Dunkirk, chính quyền địa phương cho biết trong một tuyên bố.

31 người được đưa đến cảng ở Pháp, trong đó một số người đang được điều trị do bị hạ thân nhiệt.

Pháp giải cứu 31 người di cư vượt eo biển Manche đến Anh - 1

Lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp giải cứu 11 người di cư ở ngoài khơi gần càng Calais vào ngày 29/12. (Ảnh: EPA)

Cùng ngày, một nhóm gồm 10 người đàn ông và một phụ nữ tự xưng đến từ Iran cũng bị lực lượng phòng vệ bờ biển Anh chặn ngoài khơi bờ biển Kent lúc 5h34 giờ sáng 29/12. Lực lượng phòng vệ bờ biển Hoàng gia Anh (HM Coastguard) cho biết hai chiếc thuyền của Lực lượng Biên phòng đã đưa những người di cư vào bờ. Những người này đã được kiểm tra y tế trước khi được chuyển đến các quan chức nhập cư để phỏng vấn.

Lực lượng bảo vệ biên giới và bờ biển ở Anh và Pháp hôm 26/12 phối hợp chặn một số người di cư cố gắng vượt eo biển Manche. 49 người di cư được đưa đến đến bờ biển Anh sau một chiến dịch giải cứu.

Số lượng người di cư đến Vương quốc Anh trong năm nay trên những chiếc thuyền nhỏ khoảng hơn 1.800. Từ tháng 1/2019, có hơn 125 người di cư bất hợp pháp vào Anh thông qua những chiếc thuyền nhỏ đã được đưa trở lại châu Âu. Gần đây, những cuộc tuần tra trên các bãi biển Pháp được tăng cường gấp đôi, máy bay không người lái, xe chuyên dụng và thiết bị phát hiện được triển khai để ngăn chặn người di cư vươt eo biển Manche sang Anh.

Kông Anh(Nguồn: The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn