Pháo tự hành kiểu mới PGZ-09 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Quân sựThứ Năm, 17/12/2020 07:24:59 +07:00
(VTC News) -

Hệ thống pháo tự hành kiểu mới PGZ-09 của Trung Quốc có thiết kế kiểu mới, với sự kết hợp giữa pháo tự động 35 mm và xe chiến thuật Thiểm Tây ba trục.

Các nhà thiết kế Trung Quốc đã kết hợp pháo tự động 35 mm loại 2 nòng với xe chiến thuật Thiểm Tây ba trục, tạo ra pháo tự hành phòng không kiểu mới. Theo đó, hệ thống này, được đặt tên là PGZ-09, được thiết kế nhằm chống lại các mục tiêu trên không.

Vào những năm 1980, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã chủ yếu sử dụng hệ thống pháo phòng không Type 90. Đây là vũ khí được chế tạo dựa trên công nghệ vay mượn từ hệ thống GDF GDF-002 Oerlikon của Thụy Sĩ.

Theo đó, pháo có tốc độ bắn lên tới 1100 phát/phút, sơ tốc đầu nòng là 1175 m/giây. Tầm bắn nghiêng hiệu quả đạt 4 km. Khối lượng của quả đạn phân mảnh nổ cao là 550 gr. Sau đó, những khẩu pháo này được lắp đặt trên pháo tự hành có bánh xích PGZ-07, được thiết kế để đi cùng các đội hình xe tăng hạng nặng và các phương tiện cơ giới khác.

Pháo tự hành kiểu mới PGZ-09 của Trung Quốc có gì đặc biệt? - 1

Hệ thống pháo tự hành kiểu mới PGZ-09 của Trung Quốc.

Trong khi đó, pháo tự hành PGZ-09 phục vụ trong các đội hình hạng trung, được trang bị cùng đội hình xe bọc thép bánh lốp (như xe bọc thép chở quân, pháo tự hành, pháo chống tăng).

Vũ khí phòng không tự hành này được trang bị hệ thống ngắm đa kênh, có thể sử dụng ở chế độ tàng hình. Đồng thời nó có thể sử dụng đạn kích nổ được lập trình, hiệu quả hơn đạn truyền thống.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng nhược điểm lớn của PGZ-09 là không có khả năng bắn hỏa lực hiệu quả khi đang di chuyển. Do đó, song song với việc dùng hệ thống phòng không tự hành này, PLA chú ý tới các lựa chọn khác, được chế tạo dựa trên cơ sở các xe bọc thép đã vượt qua các cuộc thử nghiệm quân sự trước đó.

Pháo tự hành kiểu mới PGZ-09 của Trung Quốc có gì đặc biệt? - 2

Pháo tự hành PGZ-09 được lắp trên xe chiến thuật Thiểm Tây ba trục.

Phiên bản pháo phòng không tự hành khác do Trung Quốc chế tạo là PGZ-07 từng  xuất hiện trong một số cuộc tập trận bí mật của quân đội nước này. PGZ-07 được trang bị 2 pháo 35mm, bố trí 2 bên tháp pháo có khả năng quay 360 độ. Phía sau tháp pháo được trang bị một radar tìm kiếm mục tiêu.

PGZ-07 có tầm bắn khoảng 4 km với các mục tiêu trên không, tốc độ bắn khoảng 550 phát/phút, sơ tốc đầu nòng khoảng 1.100 m/s.

Toàn bộ hệ thống PGZ-07 được bố trí trên khung gầm xe bánh xích, sử dụng động cơ diesel công suất 520 mã lực. Trọng lượng chiến đấu của PGZ-7 lên tới 33 tấn. Tốc độ tối đa của hệ thống phòng không này khoảng 55 km/h, dự trữ hành trình 450 km.

Phong Vũ(Nguồn: Rambler.ru)
Bình luận
vtcnews.vn