Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 05/06/2023 11:04:45 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm ngàn khán giả hào hứng xem pháo hoa dọc sông Hàn, Đà Nẵng bừng sáng trong đại tiệc âm thanh ánh sáng của DIFF 2023.

DIFF 2023 đánh dấu sự trở lại của sự kiện làm nên thương hiệu quốc tế cho du lịch Đà Nẵng. Kể từ năm 2017, khi tập đoàn Sun Group đồng hành biến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ cuộc thi pháo hoa DIFC 3 năm tổ chức một lần trở thành lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên, DIFF đã trở thành món ăn tinh thần được du khách trong, ngoài nước và đặc biệt là người dân Đà Nẵng mong đợi mỗi dịp hè về.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 1

Đà Nẵng bừng sáng trong đại tiệc âm thanh ánh sáng của DIFF 2023.

Đêm khai mạc DIFF 2023 tối 02/6, khi tiếng hát tràn đầy nội lực của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương… cất lên trong không gian rộng lớn và những màn pháo hoa đỉnh cao ngợp ngời rực sáng trên dòng sông Hàn, cũng là lúc du khách và người Đà Nẵng thực sự cảm nhận được sức sống hồi sinh mãnh liệt của thành phố. Một Đà Nẵng – thành phố của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á - đã thực sự trở lại.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 2

Màn trình diễn giàu cảm xúc của đội chủ nhà Việt Nam.

Với chủ đề chung “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo nên “chiếc cầu nối giúp xóa tan mọi rào cản để mọi người cùng nhau tận hưởng những giá trị nghệ thuật, những nét đẹp văn hóa, cùng nhau hướng đến khát vọng hòa bình, thịnh vượng”.

Trong đó, đêm khai mạc mở màn chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ ngày 02/6 – 08/7/2023 được sắp đặt một cách tinh tế, khi lựa chọn chủ đề “Hòa bình cho nhân loại” sau những ngày tháng nhiều thử thách, khó khăn của cả thế giới.

Sự kết hợp của đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Phần Lan đã mang đến thông điệp ý nghĩa, khơi gợi những xúc cảm đẹp, tình yêu mãnh liệt với cuộc sống, khát khao và quyết tâm vươn lên vượt mọi khó khăn, sự gắn kết tuyệt vời giữa người với người, không phân định thời gian, không gian.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 3

Kỹ thuật pháo hoa với nhiều lớp xếp tầng hòa quyện trong âm nhạc mãnh liệt của đội Phần Lan.

Là sự kiện lễ hội được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam, thông tin DIFF “tái xuất” đã thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu hé lộ. Toàn bộ vé đêm khai mạc “hết veo” chỉ vài ngày sau khi thông tin về lễ hội được ban tổ chức chính thức công bố. Vé các đêm tiếp theo vẫn được khán giả “săn lùng” khi nhu cầu được xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trực tiếp tại khán đài tăng cao.

Rất nhiều gia đình đã khéo léo sắp xếp kỳ du lịch hè năm nay trùng khớp với thời gian diễn ra các đêm pháo hoa để được hòa chung trong không khí tuyệt vời bên bờ sông Hàn thơ mộng.

Anh Hoàng Long, du khách đến từ Lê Chân, Hải Phòng cho biết: “Lần đầu tiên được chứng kiến pháo hoa như đang bung nở trên đầu mình, chỉ đưa tay ra là chạm vào được, rồi cảm nhận mùi khói pháo hoa, tiếng nổ của pháo, những màn pháo hoa như khớp với từng điệu thăng, trầm của âm nhạc… tôi thực sự nghĩ không gì bằng xem trực tiếp trên sân khấu. Cảm xúc rất khác, nếu như không muốn nói là vô cùng xúc động”.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 4

Niềm vui đã trở lại trên thành phố ven sông Hàn. (Ảnh: Kim Liên)

Không chỉ khán đài phủ kín không khí hào hứng và xúc động, khắp nơi trên thành phố, từ những cây cầu, nhà hàng, quán xá cho tới các con đường có tầm nhìn hướng tới sông Hàn đều chật kín người.

“Tôi mua vé khai mạc mà không kịp, hết sớm quá. Nay cùng gia đình ngồi bên sông xem cũng đã mắt lắm. Thật sự pháo hoa giống như một đặc sản của Đà Nẵng”, chị Hoàng Hà, từ Hoàn Kiếm, Hà Nội nói.

Không còn chỗ cho sự trầm lắng, cả Đà Nẵng phủ ngợp một niềm hân hoan.

DIFF 2023 – tia nắng mai cho “ngày mới” của du lịch Đà Nẵng

Chia sẻ về sự trở lại của DIFF 2023, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi ghi nhận đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, luôn đồng hành với thành phố để làm nên một thành phố du lịch Đà Nẵng, đặc biệt là sự kiện Lễ hội pháo hoa.

Sau đại dịch và khủng hoảng kinh tế, chúng tôi rất khó khăn và đã mất một thời gian dài. Đến nay, rất vui khi có Sun Group luôn đồng hành, chia sẻ với thành phố, để có thể triển khai được Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023”.

Cùng với Lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng còn có 28 sự kiện đồng hành trải dài hơn 1 tháng và nhiều hoạt động, sự kiện như Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc, Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival, Lễ hội Ánh sáng, đêm nhạc “Love Songs - Love Vietnam” của ca sĩ Hồ Ngọc Hà,… tại Sun World Ba Na Hills. Trong đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được đánh giá là cú hích để du lịch thành phố có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao từng có.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 5

Lễ hội Bia B’estival tại Sun World Ba Na Hills kéo dài đến hết tháng 8/2023.

“Giữa bối cảnh nhiều thách thức, việc khởi động thành công DIFF 2023 là nỗ lực lớn của Sun Group và quyết tâm cao của thành phố, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch Đà Nẵng hồi sinh và phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam hè năm nay, tiến tới bứt phá để tái khẳng định thương hiệu điểm đến hàng đầu khu vực như trước đây” – ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung chia sẻ.

Pháo hoa trở lại thắp sáng sông Hàn, khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng - 6

Đà Nẵng rực rỡ hi vọng trong “ngày mới” của ngành du lịch.

Ghi nhận sau sự kiện khai mạc, DIFF 2023 thu hút về Đà Nẵng hơn 5.000 khán giả xem trực tiếp tại khán đài và hàng ngàn du khách, doanh số bán tour, dịch vụ lẻ từ các công ty lữ hành ghi nhận khá tốt trong dịp này. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn khu vực trung tâm khoảng 60% và các khách sạn khu vực biển khoảng 70% (theo khảo sát sơ bộ từ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng).

Đây là tín hiệu vui khi chỉ 3 tháng trước đây, hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng phải rao bán trước mùa cao điểm du lịch do không đảm bảo được tỷ lệ lấp đầy ở mức duy trì hoạt động.

Vượt ngoài ý nghĩa của một “biểu tượng” làm nên thương hiệu du lịch Đà Nẵng, DIFF 2023 có thể coi như một tia nắng mai tươi sáng và tràn đầy hi vọng cho bức tranh ngày mới của Đà Nẵng hôm nay. Đồng thời, cho thấy hướng đi thiết thực, hiệu quả cao và hành động quyết liệt của thành phố Đà Nẵng cùng doanh nghiệp đồng hành để tạo đà cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và ngành du lịch nói chung sớm hồi phục và phát triển mạnh mẽ.

Nhật Lệ
Bình luận
vtcnews.vn