Pháo hạm Nga đang về Việt Nam mạnh cỡ nào?

Thế giớiThứ Bảy, 18/08/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Được thiết kế với khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, tàu Svetlyak có thể tác chiến trên mặt biển và tấn công tàu ngầm.

(VTC News) - Theo hãng tin RT, 2 tàu pháo Svetlyak cuối cùng Svetlyak Việt Nam đã đặt hàng của Nga đang trên đường về nước.

Tàu tuần tra lớp Svetlyak hiện đang phục vụ trong Hải quân Nga, Việt Nam và Slovenia. Lớp Svetlyak được phát triển theo 3 dự án 10410, 10411 và 10412, lần lượt là tàu tuần tra và tàu pháo. 

Cả 3 biến thể này đều được đóng tại các xưởng của hãng Almaz là Vostochnaya Verf  ở Vladivostok và Yaroslavskiy ở Saint-Petersburg.

Chiếc tàu Svetlyak đầu tiên đi vào phục vụ Hải quân Nga là năm 1988, tính đến 2010, đã có 26 tàu Svetlyak kiểu 10410 đã được đóng và đưa vào sử dụng ở Nga.

Hải quân Việt Nam được cho là đã đặt hàng tổng cộng 6 chiếc tàu Svetlyak kiểu 10412 và đến 2011 đã nhận được 4 chiếc trong số đó. 
2 chiếc tàu Svetlyak kiểu 10412 cuối cùng trong hợp đồng mới nhất đang trên đường về Việt Nam.
 Tàu tuần tra lớp Svetlyak có tên PSKR-915 Nevel'sk của Hải quân Nga

Được thiết kế với khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, các kiểu tàu Svetlyak có thể tác chiến trên mặt nước và hiệu quả trong tấn công tàu ngầm. 
Pháo hạm danh tiếng của Nga có 3 động cơ diesel MTU 4000 mạnh mẽ đạt vận tốc tối đa lên đến 50 km/h và tầm hoạt động 2.200 hải lý.
2 ụ súng 6 nòng AK-306M 30mm đang được bịt vải trên tàu tuần tra lớp Svetlyak của Slovenia 

Tàu lớp Svetlyak có thể vận hành tốt trong môi trường ôn đới và nhiệt đới. Nó có thể triển khai vũ khí khi sóng biển lên đến cấp 5 và di chuyển bình thường khi sóng ở cấp 7.

Tổng chiều dài của các tàu loại này là 49.5m, rộng 9.2m và tầm nước là 2.2m. Trọng tải tối đa của các tàu 10412 và 10410 là 375 tấn và của 10411 là 390 tấn, mỗi tàu có thủy thủ đoàn đầy đủ là 28 người.

Ngoài nhiệm vụ chính là tuần tra vùng duyên hải, lãnh hải và đặc quyền kinh tế của quốc gia sử dụng, các tàu này có thể được điều động trong các trường hợp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố tràn dầu hoặc hỏa hoạn trên biển.
Ở phiên bản 10411 của Hải quân Nga, các tàu Svetlyak còn được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35E 

Về vũ khí, mỗi tàu được trang bị pháo AK-176M 76.2mm, súng 6 nòng AK-630 30mm, 16 tên lửa đất đối không Igla-1M và 2 súng máy 14.5mm để phòng vệ cự li gần.

Trên tàu sử dụng các radar định vị Liman và radar điều khiển hỏa lực MR-123-02. Ở các phiên bản xuất khẩu 10412, tàu còn được gắn thêm các radar dẫn đường FR-2150W và các cảm biến trên thân cũng như dưới đáy tàu để phát hiện các mục tiêu trên bề mặt cũng như dưới mặt nước.
 2 tàu Svetlyak của Hải quân Việt Nam đang được vận chuyển bằng tàu chở hàng Eide Transporter của Na Uy

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn