“Pháo bay tử thần” của Anh, Mỹ lần đầu tiên lộ diện

Tổng hợpThứ Hai, 02/08/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - “Pháo bay tử thần” được lắp đặt trên máy bay AC-130 của không quân Anh, Mỹ có cỡ nòng 105 mm.

(VTC News) -  Lần đầu tiên thứ vũ khí lợi hại của không quân Anh, Mỹ mà tờ Daily Mail đã đặt biệt danh “pháo bay của tử thần” (Angel of Death flying artillery gun) gắn trên máy bay AC-130 Hercules - một phiên bản máy bay tấn công hạng nặng của vận tải cơ C-130 đã hé lộ. 

Pháo 105 mm đang bắn xuống các mục tiêu phía dưới từ máy bay AC-130. 

“Pháo bay tử thần” được lắp đặt trên máy bay AC-130 của không quân Anh, Mỹ có cỡ nòng 105 mm và hiện nay loại vũ khí này được xem là loại bích kích pháo lớn nhất trên thế giới từng được thiết kế cho máy bay vận tải.

Mục đích của việc trang bị “pháo bay tử thần” 105 mm cho các máy bay vận tải AC-130 của liên quân Anh, Mỹ là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, tấn công tiêu diệt các cụm quân nổi dậy của Taliban trên chiến trường Afghanistan.

Pháo thủ đang nạp đạn bằng tay cho ụ pháo 105 mm trên máy bay AC-130. 

Máy bay AC-130 (còn có biệt danh khác là “Bóng ma”) ít khi phải thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ban ngày, tuy nhiên với các ụ bích kích pháo cỡ nòng 105 mm này có có thể tiêu diệt được các mục tiêu địch trong khoảng cách 1.200 yard (tương đương 1.097 m) ở phía dưới bất kể điều kiện thời tiết, không gian.

Pháo 105 mm trên AC-130 có thể bắn 10 phát mỗi phút kết hợp với khả năng nhả 7.500 phát/phút của một súng máy cỡ nòng 25 mm được bố trí ngay bên cạnh. Hai ụ súng này được hỗ trợ bởi một camera quan sát mục tiêu gắn dưới thân máy bay.

Cận cảnh 2 nòng pháo 105 mm và súng máy tấn công 25mm. 

Vì đây là loại pháo lớn được thiết kế riêng cho phi cơ chiến lược AC-130 nên khi bắn ụ súng sẽ gây giật, có thể ảnh hưởng đến thân máy bay nên nhà thiết kế đã chế tạo một hệ thống ray trượt gắn chặt bệ pháo với thân máy bay.

Mỗi đầu đạn 105 mm chứa khoảng 2,2 kg thuốc nổ cực mạnh TNT. Khi được bắn ra khỏi nòng pháo nó sẽ bay đến lục tiêu ở phía dưới với tốc độ khoảng 471 mét/giây.

Nòng pháo 105 mm bố trí bên sườn trái của máy bay. 

Một chiếc AC-130 khi thực hiện nhiệm vụ có tổng cộng khoảng 12 thành viên của phi hành đoàn. 

Trong số này có 5 sỹ quan gồm phi công chính, phi công phụ, sỹ quan định vị, sỹ quan kiểm soát hoả lực, sỹ quan tác chiến điện tử); 7 binh sỹ làm nhiệm vụ: kỹ sư bay, nhân viên điều hành TV, binh sỹ vận hành máy dò hồng ngoại, tiếp đạn và pháo thủ (3).

AC-130 đang bắn pháo sáng kiêm giải nhiễu "là mù" tên lửa tấn công của đối phương. 

Số đạn dược tối đa có thể mang mỗi lần bay của vận tải cơ AC-130 là 10 tấn.

Ngoài pháo 105 mm và súng máy 25mm như đã đề cập bên trên, mỗi chiếc AC-130 còn được trang bị 2 súng máy Bofor cỡ nòng 40 mm bố trí ở phía trước mỗi bên cánh.


Bình Nguyên(Theo Daily Mail)

 

Bình luận
vtcnews.vn