Phan Văn Anh Vũ: 'Bị cáo không phạm tội'

Pháp đìnhThứ Hai, 04/05/2020 18:58:46 +07:00
(VTC News) -

Tại phiên phúc thẩm, Phan Văn Anh Vũ một lần nữa khẳng định bản thân không phạm tội và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Chiều 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 17 bị cáo, tổ chức trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Sau khi đọc nội dung bản án, HĐXX công bố đơn xin kháng cáo và cho các bị cáo trình bày bổ sung. Tại toà, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh giữ nguyên kháng cáo kêu oan, đồng thời xin bổ sung một số tài liệu, chứng cứ.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tiếp tục kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. "Bị cáo không phạm tội", Vũ nói ngắn gọn khi HĐXX hỏi có thay đổi nội dung kháng cáo không.

Phan Văn Anh Vũ: 'Bị cáo không phạm tội' - 1

 Phan Văn Anh Vũ một lần nữa khẳng định bản thân không phạm tội, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến từng có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự.

Bị cáo khẳng định việc quy kết bị cáo có hành vi giúp sức cho Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12/7/2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29ha không đấu giá là bị oan. Tuy nhiện, tại toà, bị cáo Chiến bổ sung kháng cáo, kêu oan với cả 2 tội danh bị quy kết.

Tại toà, nhiều bị cáo cũng thay đổi nội dung kháng cáo, lần lượt kêu oan.

Clip: Cựu Chủ tịch Trần Văn Minh giữ nguyên kháng cáo kêu oan tại phiên toà phúc thẩm

Xuân Trường - Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn