Phản ứng của các Bộ trưởng Nga khi ông Medvedev tuyên bố giải tán Chính phủ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/01/2020 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đoạn video cho thấy các Bộ trưởng Nga đón nhận thông tin toàn bộ thành viên Chính phủ từ chức một cách bình tĩnh.

Tài khoản TwitterKremlin pool RIA” vừa mới cho đăng tải đoạn video ghi lại phản ứng của các Bộ trưởng Nga trước những lời thông báo của Thủ tướng Dmitry Medvedev về việc từ chức của toàn bộ thành viên Chính phủ Nga.

Đoạn video cho thấy các Bộ trưởng đã đón nhận tin tức một cách bình tĩnh.

Ông Medvedev tuyên bố từ chức và giải tán Chính phủ chỉ một thời gian ngắn ngay sau thông điệp thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi Quốc hội Liên bang. Ông Medvedev lưu ý rằng, trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Nhà nước Nga đã phác thảo những thay đổi lớn đối với Hiến pháp của đất nước, và Chính phủ nên cung cấp cho ông cơ hội để đưa ra tất cả các quyết định cần thiết cho việc thực hiện những thay đổi đó.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn các thành viên của Chính phủ vì công việc và yêu cầu họ thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Nội các mới được thành lập.

Quyền Phó Thủ tướng Vitaly Mutko giải thích việc từ chức là vì nhu cầu cần phải thay đổi. Ông Sergei Kalashnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách kinh tế, trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia, đã liên hệ việc từ chức với việc định hình lại toàn bộ cấu trúc quyền lực ở Nga.

Đến thời điểm hiện tại có thông tin rằng, ông Putin dự định giới thiệu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và đề cử ông Medvedev vào vị trí này.

Ông Putin đưa ra sáng kiến sửa đổi Hiến pháp trong thông điệp liên bang thường niên. Tổng thống Nga đề nghị thảo luận về các sửa đổi mà ông “cho rằng khá hợp lý và quan trọng đối với sự phát triển tiếp theo của Nga”. Bên cạnh đó, ông Putin không thấy cần phải thông qua Luật Cơ bản mới của đất nước, đồng thời lưu ý rằng, tiềm năng của văn kiện hiện tại vẫn chưa cạn kiệt.

 

Văn Đức(Nguồn: Izvestia)
Bình luận
vtcnews.vn