Phần thưởng lớn không bằng tiền của đội giải 3 Viet Solutions

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 03/11/2020 20:25:00 +07:00
(VTC News) -

CyRadar có thể phát hiện hành vi bất thường trên Internet, phân tích tên miền và nội dung website để phát hiện lừa đảo, phân tích các file lạ để phát hiện mã độc.

Để những nỗi đau không dài

Trong mấy ngày qua, khi tình hình mưa bão ở miền Trung diễn biến phức tạp, sự việc góa phụ của một công nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 bị lừa 100 triệu đồng trong lúc gia cảnh túng quẫn khiến nhiều người phẫn nộ. Lừa nạn nhân nhập các thông tin về tài khoản ngân hàng vào một đường link giả mạo, kẻ gian đã nắm quyền kiểm soát và chuyển tiền sang tài khoản khác.

Phần thưởng lớn không bằng tiền của đội giải 3 Viet Solutions - 1

Không riêng ở Việt Nam, châu Á là khu vực bị tấn công mạng nhiều nhất.

Thủ đoạn lừa đảo này được báo chí đề cập rất nhiều trong thời gian gần đây nhưng không ít người, vì nhẹ dạ cả tin, thiếu tỉnh táo hay thiếu hiểu biết, vẫn mắc bẫy. Người góa phụ trong câu chuyện này gặp cái kết có hậu khi kẻ lừa đảo đã bị sa lưới. Tuy nhiên, có rất nhiều vụ việc khác chưa tìm được kẻ gây án, đồng nghĩa với nhiều tên lừa đảo trên Internet vẫn còn cơ hội lộng hành.

Không riêng ở Việt Nam, châu Á là khu vực bị tấn công mạng nhiều nhất. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chi rất ít tiền cho đảm bảo an ninh mạng, cũng chính là những con mồi dễ xơi nhất với các hacker. Thiệt hại do các vụ tấn công này gây ra không nhỏ nhưng chi phí đắt đỏ và sự phức tạp từ giải pháp từ các nhà cung cấp toàn cầu khiến nhiều doanh nghiệp chưa mấy mặn mà.

Giải pháp triệt để cho những vấn đề này có thể tới từ một công ty khởi nghiệp. Tham dự cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) 2020, CyRadar mang tới công cụ Internet Shield, dịch vụ bảo mật hoạt động trên nền tảng đám mây, cung cấp nhiều ưu điểm với giá cả phải chăng cho cả doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Bằng trí tuệ nhân tạo (AI), CyRadar có thể phát hiện các trang web lừa đảo thông qua nội dung và tên miền, phát hiện mã độc từ file lạ hay có thể dự báo được các nguồn tấn công mới. Theo đó, mã độc sẽ bị ngăn chặn khi chưa thể tiếp cận tới người dùng.

Ngoài ra, CyRadar cũng mang tới những công cụ quản lý hiệu quả. Người quản trị (đối với doanh nghiệp) và các bậc cha mẹ (đối với gia đình) có thể dễ dàng quản lý việc truy cập vào Internet của nhân viên hay con cái. Thậm chí, những trang web giới hạn cũng sẽ được thiết lập để ngăn truy cập.

Bên cạnh đó, CyRadar mang đến nhiều tùy biến trong sử dụng. Nếu người dùng muốn chặn một vài trang nhất định, hẹn giờ truy cập trang web, chẳng hạn như YouTube, CyRadar đều có thể đáp ứng nhanh chóng. Đó cũng là tính năng khác biệt của sản phẩm.

Bắt tay với Viettel để ngăn chặn tấn công từ gốc

Sẵn sàng phục vụ khách hàng cá nhân nhưng CyRadar nhấn mạnh việc đi cùng với nhà mạng sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho tất cả các bên. Việc tích hợp với nhà mạng không chỉ mang đến dịch vụ an toàn hơn cho người dùng mà chi phí còn rẻ hơn khi được áp dụng đại trà. Ngoài ra, các rào cản về kỹ thuật cũng sẽ được xử lý nhanh hơn mà không tùy thuộc vào trình độ công nghệ thông tin của khách hàng.

Trong bối cảnh các thiết bị gia đình ngày càng thông minh, CyRadar có thể chặn mã độc trên tất cả các thiết bị IoT nếu được tích hợp với nhà mạng, kiểm soát đường truyền. Bên cạnh đó, việc dễ dùng là ưu tiên hàng đầu của nhóm phát triển. Nhiệm vụ cấu hình sẽ do nhân viên kỹ thuật triển khai và người dùng gần như không phải làm gì.

Phần thưởng lớn không bằng tiền của đội giải 3 Viet Solutions - 2

Khi bắt tay với Viettel, CyRadar sẽ mở ra một cơ hội rất lớn về thị trường.

Nếu được tích hợp với nhà mạng, CyRadar ước tính phí cho hộ gia đình khi sử dụng chỉ vào khoảng 10.000 – 20.000 đồng/tháng.

Những điểm ưu việt khiến CyRadar được trao giải 3 Viet Solutions 2020, cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Viettel phối hợp tổ chức. Hào hứng với sự ghi nhận và khoản tiền thưởng 50 triệu, CyRadar chia sẻ cơ hội được quảng bá rộng khắp tới công chúng cũng như tiềm năng hợp tác với Tập đoàn Viettel và những tập đoàn lớn khác là phần thưởng quan trọng đối với đội ngũ phát triển.

Tại Viet Solutions 2020, giải thưởng bằng tiền cũng như cơ hội quảng bá, xuất hiện trước công chúng với các startup công nghệ có giải pháp chuyển đổi số hiệu quả không phải là toàn bộ phần thưởng. Thực tế, mô hình vườn ươm kiểu mới với 3 bên (Nhà nước, Tập đoàn lớn và các startup công nghệ có giải pháp tốt) tạo ra cơ hội đưa những giải pháp chuyển đổi số đặc sắc, hiệu quả đến với các thị trường lớn hơn và nhanh hơn.

Trong số hàng trăm startup tham dự Viet Solutions, Tập đoàn Viettel đã lựa chọn được 22 giải pháp có triển vọng để khởi động quan hệ hợp tác và CyRadar là một trong số đó. Ngoài Viettel, các Tập đoàn lớn khác cũng có cơ hội lựa chọn và đặt quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các startup tham dự Viet Soltuions 2020 để có thể khai thác hiệu quả những giải pháp đã chứng minh trong thực tiễn.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn