Phan Sào Nam nghẹn ngào khi luật sư hỏi 'vợ con bị cáo đang ở đâu?'

Pháp luậtThứ Hai, 19/11/2018 09:34:00 +07:00

Khi luật sư hỏi về vợ con, Phan Sào Nam nghẹn ngào nói: "Vợ bị cáo đang phải ở nhà thuê, 3 con bị cáo được ông bà nuôi, nhà ở bị cáo đã bán hết để khắc phục hậu quả”.

Sáng 19/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi đối với Phan Sào Nam - một trong hai người tham gia điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Trong buổi sáng nay, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị HĐXX cho phép được xét hỏi tiếp Phan Sào Nam liên quan đến hoạt động của công ty do Phan Sào Nam làm giám đốc.

Bước lên bục xét hỏi, Phan Sào Nam cho biết, thời điểm bắt đầu triển khai game bài Rikvip cũng không lường được mức độ doanh thu, quy mô game lớn như vậy. Điều này thể hiện trong hợp đồng của CNC, thời gian ban đầu quy định những mức phân chia doanh thu 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, 15 tỷ đồng là tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, lượng khách hàng tăng lên liên tục và để giải quyết bài toán lượng khách hàng, người chơi tăng liên tục như vậy, công ty của Phan Sào Nam phải tập trung vào công tác công nghệ.

Phan Sao Nam2

 Bị cáo Phan Sào Nam. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Theo Nam, trò chơi đánh bạc sử dụng các thuật toán học, khoa học thống kê rất nhiều và đây là vấn đề hẹp, ở Việt Nam hầu như không có chuyên gia về lĩnh vực này.

"Mặc dù chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng với góc độ những người làm công nghệ, khoa học, chúng tôi tương đối tự hào về thành quả khoa học, công nghệ mà chúng tôi đã giải quyết được trong thời gian này" - Nam nói.

Phan Sào Nam nêu rõ, thực tế, phần mềm này được cập nhật liên tục và ban đầu không đồ sộ như vậy. Khi mới triển khai vào tháng 4/2015, đội ngũ công nghệ đã phải bỏ công sức, chi phí ra tương đối nhiều.

Sau khi nghe phần trình bày của Nam, chủ tọa phiên tòa nhắc Nam rằng cách làm công nghệ của bị cáo là vi phạm pháp luật và Nam im lặng.

Tiếp đó, luật sư hỏi về 2 căn nhà M9 và M10 tại quận 9 (TP.HCM), Nam khai đó là 2 căn nhà vợ chồng bị cáo dùng tiền tiết kiệm mua từ năm 2013 và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 2014, trước thời điểm có game bài Rikvip.

Lúc này, luật sư hỏi bị cáo Nam: “Chúng tôi được biết, hiện nay 3 con anh còn rất nhỏ, trong đó con lớn hơn 10 tuổi, con bé hơn 1 tuổi, vậy sau khi bán căn nhà vợ con anh ở đâu?”

Nghe câu hỏi của luật sư, Nam khựng lại, ngước mắt lên phía trên rồi nghẹn ngào nói: “Hiện vợ bị cáo đang phải ở nhà thuê, 3 con bị cáo được ông bà nuôi, nhà ở bị cáo đã bán hết để khắc phục hậu quả”.

Video: Phan Sào Nam nộp hơn 1.000 tỷ đồng "thần tốc" cho cơ quan điều tra

Trước đó, Phan Sào Nam khai nhận, số tiền 3,5 triệu USD tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có. Nam cho biết còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng, nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ đồng.

Theo Phan Sào Nam, một trong những lý do phát triển game bài là vì kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này. Bị cáo cho rằng trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game và có những công ty doanh thu hơn 1 tỷ USD. 

"Ở Việt Nam, bị cáo biết đã cởi mở hơn về lĩnh vực này. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài" - bị cáo Nam nói. 

Bên cạnh đó, bị cáo Nam khai, tỷ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, Công ty CNC được hưởng 30%, Công ty của Phan Sào Nam hưởng 70% nhưng sau này Công ty CNC được hưởng 38%.

>>> Đọc thêm: 'Ông trùm' đường dây đánh bạc khai biếu hàng chục tỷ đồng cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 

Tùng Lâm - Phạm Chiểu
Bình luận
vtcnews.vn