Phản đối Đài Loan xây cầu tàu mới trên đảo Ba Bình ở Trường Sa

Thế giớiThứ Năm, 07/11/2013 07:35:00 +07:00

Đài Loan (Trung Quốc) thông báo việc xây dựng một cầu tàu mới và tu bổ đường băng trên "đảo Thái Bình," tức đảo Ba Bình của Việt Nam.

Ngày 5/11, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo việc xây dựng một cầu tàu mới và tu bổ đường băng trên "đảo Thái Bình," tức đảo Ba Bình của Việt Nam, thuộc quần đảo Trường Sa. 

Ba Bình là đảo lớn nhất của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa (Ảnh tư liệu) 
Việc làm trái phép này sẽ bắt đầu vào đầu năm 2014 và dự kiến hoàn tất trong 2 năm.
Đây là hành vi xâm hại nghiêm trọng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quân đảo Trường Sa, vi phạm các công ước quốc tế về luật Biển.
Theo cơ quan giao thông Đài Loan, cầu tàu mới trên đảo Ba Bình có khả năng tiếp nhận các chiến hạm lớn hơn và hỗ trợ ngư dân Đài Loan đánh bắt cá trong vùng.
Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền từ phía Đài Loan đối với quần đảo Trường Sa, yêu cầu Đài Loan ngừng các hoạt động xây dựng trái phép cũng như không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn