Phân công trọng tài Super League: Cải cách?

Thể thaoThứ Tư, 18/01/2012 04:12:00 +07:00

HLV Nguyễn Thành Vinh từng phát biểu “cuộc chơi bị thao túng bởi một nhóm TT mafia” sau khi xảy ra sự cố vòng đấu 23 và 24 mùa giải trước

Một trong những cái được khi Ban TT ra đời là việc giành lại được quyền tự chủ hoàn toàn (không còn phụ thuộc vào Phòng điều hành TT VFF như trước) trong việc phân công TT. Chính từ đây, dư luận mong chờ sẽ có sự thay đổi triệt để trong việc phân công...

Lật lại mùa giải trước, liên quan đến các sự cố của TT, điều mà các đội bóng lẫn dư luận đã lên tiếng phản đối hay nghi ngờ là việc phân công mà chuyện một TT được theo 1 đội 2 vòng đấu liên tiếp là ví dụ.

Cũng vì thế HLV Nguyễn Thành Vinh từng phát biểu “cuộc chơi bị thao túng bởi một nhóm TT mafia” sau khi xảy ra sự cố vòng đấu 23 và 24, TT Công Trọng và Văn Quyết đều sai phạm nghiêm trọng và đều liên quan đến việc thoát rớt hạng của V.Hải Phòng… 

Công tác phân công trọng tài cần “Cải cách”? 

Dĩ nhiên trong các nguyên tắc phân công TT, chẳng có điều khoản này không cho phép 1 TT được phân công theo 1 đội 2 vòng liên tiếp. Ngay đầu mùa này, TT Đào Văn Cường đã được phân công theo V.NB 3 trận liên tiếp (2 trận bắt chính, 1 trận ngồi bàn); TT Bùi Quang Thông dù mới được đôn lên từ hạng Nhất cũng được phân công cầm còi bắt chính liên tiếp 2 trận của CLB bóng đá Hà Nội (và đến trận thứ 2 gặp K.Khánh Hòa thì xảy ra sự cố). 

Trong việc phân công TT, tính địa phương được xem là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với BĐVN và thói quen “soi” địa phương của các đội bóng, như giai thoại HA.GL từng tố và không chịu TT Võ Minh Trí trong trận đấu với Gạch vì “TT Trí có quê ngoại ở Long An”. Nên trước đây, khi phân công TT, HĐTT thường tính rất kỹ vấn đề này, không chỉ cho trận đấu mà các TT làm nhiệm vụ mà còn trận đấu kế tiếp đó nữa. Nhưng với Ban TT, có vẻ như yếu tố địa phương không còn quá quan trọng?

Bản thân các CLB và cầu thủ cũng chưa chuyên nghiệp

Trợ lý TT Trần Thanh Liêm (người Quảng Nam) tham gia điều khiển trận đấu giữa SHB.ĐN với HA.GL. Dù vị trợ lý này vẫn là tốt việc của mình nên không tránh khỏi việc bị phản ánh vì ai cũng biết Quảng Nam với Đà Nẵng vốn ‘’được coi là một’’. Trước đó, trận đấu ở vòng 2 trên sân Kiên Giang, TT Bùi Quang Thông thực ra chỉ là người được điều động thay thế sau khi có ý kiến liên quan đến vấn đề địa phương này (TT Võ Quang Vinh là người được phân công bắt chính trong khi ở trận sau đó, CLB bóng đá Hà Nội sẽ gặp K.Khánh Hòa, đội bóng của quê hương của ông Vinh). 

Trên sân Vinh vừa rồi, trợ lý 1 là Nguyễn Trung Hậu (người Đà Nẵng) trong khi ở lượt trận tới, SLNA sẽ gặp SHB.ĐN... Những trường hợp phân công như thế là không ít sau các lượt trận vừa qua.

Phải chăng đây là một trong những cải cách của Ban TT, tự mình thay đổi và qua đó giúp các đội bóng cũng thay đổi nếp nghĩ như bấy lâu nay ?

Anh Linh (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn