Phạm nhiều tội danh, kẻ bắt cóc con tin chịu hình phạt nào?

Pháp luậtThứ Ba, 23/09/2014 07:24:00 +07:00

(VTC News) – Một trong các tội danh mà kẻ khống chế, bắt cóc con tin tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc phạm phải có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

(VTC News) – Một trong các tội danh mà kẻ khống chế, bắt cóc con tin tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc phạm phải có khung hình phạt cao nhất là tử hình. 

Như VTC News đã thông tin, sáng 16/9, đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986, ở Uông Bí, Quảng Ninh) đã xông vào căn hộ số 401, nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc để khống chế 3 con tin với mục đích cướp tải sản.

Tuy nhiên, khi thấy các con tin la hét, nhiều nhiều người dân bắt đầu kéo tới, Bình biết là không thể thực hiện hành vi cướp nên đã quay ngoắt sang đòi gặp vợ con hòng đánh lừa người dân và cơ quan công an.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về 3 tội danh: Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Theo ông Thắng, cả 3 tội danh mà Trần Thanh Bình bị khởi tổ đều là những tội danh nặng. 

 Trần Thanh Bình tại cơ quan điều tra.

“Đây đều là những tội danh với khung hình phạt nặng. Trong đó, tội Cướp tài sản có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào mức độ phạm tội, cơ quan chức năng sẽ áp dụng khung hình phạt phù hợp với người phạm tội. 

Theo tôi, căn cứ vào các tình tiết trong vụ án này thì cơ quan chức năng không thể kết án chung thân hoặc tử hình đối với Trần Thanh Bình. Trong khi đó, theo quy định, đối với những tội danh áp dụng khung phạt tù có giới hạn thì tổng hợp các hình phạt không quá 30 năm tù giam,” ông Thắng cho hay.

Video: Kẻ bắt cóc, khống chế con tin ở Thanh Xuân

Đối với tội Cướp tài sản, ông Thắng cho rằng, rất có thể Trần Thanh Bình chỉ bị truy tố theo Khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Về hành vi Cố ý gây thương tích, hiện bà Đỗ Thị Ánh Hồng đang được giám định thương tích để xác định tỷ lệ tổn hại sức khoẻ.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng, ngay cả khi nạn nhân bị tổn hại dưới 11% thì việc cơ quan chức năng khởi tố Trần Thanh Bình về tội danh này là có cơ sở. Bởi vì đối tượng này đã sử dụng hung khí nguy hiểm trong quá trình gây án và phạm tội đối với cả trẻ em. 

“Nếu nạn nhân bị tổn hại sức khoẻ dưới 11%, nhưng đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, làm cho nạn nhân cảm thấy hoang mang sợ hãi… thì vẫn có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích. Trong trường hợp này, Trần Thanh Bình có thể bị truy tố theo Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm,” ông Thắng nói.

Về tội Bắt giữ người trái pháp luật, ông Thắng cho biết, Trần Thanh Bình có thể bị truy tố theo Điều 123 Bộ Luật hình sự về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Điều luật này có khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Tuy nhiên, với các tình tiết của vụ việc thì đối tượng Bình có thể bị truy tố theo Khoản 2, Điều 123 vì có hành vi phạm tội đối với nhiều người. Theo đó, Trần Thanh Bình có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm cho tội danh này. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn