Phạm nhân thụ án trong trại giam được phát hiện chết ở nhà

Pháp luậtThứ Sáu, 18/03/2016 04:38:00 +07:00

Đang thụ án về tội Tổ chức đánh bạc trong trại tạm giam công an tỉnh, phạm nhân Định bỗng dưng được phát hiện treo cổ chết tại nhà

Đang thụ án về tội Tổ chức đánh bạc trong trại tạm giam công an tỉnh, phạm nhân Định bỗng dưng được phát hiện treo cổ chết tại nhà, sự việc đang được Công an Hải Dương điều tra.

Ngày 18/3, ông Đặng Văn Tùng, Giám thị Trại tạm giam Kim Chi (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, phạm nhân Nguyễn Văn Định (42 tuổi, trú ở Cẩm Thượng, TP Hải Dương) là người đang thụ án 8 tháng tù giam tội Tổ chức đánh bạc tại trại tạm giam công an tỉnh.

Theo vị giám thị, phạm nhân Định bắt đầu thi hành án từ giữa tháng 11/2015. Tuy nhiên, khi đang trong thời gian chấp hành hình phạt, phạm nhân 42 tuổi bất ngờ xuất hiện tại gia đình.
Giám thị trại giam Đặng Văn Tùng - Ảnh: Công an Hải Dương

Nói về sự việc này, thượng tá Lê Văn Lượng, Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho hay, trưa 14/3, đơn vị nhận tin có người đàn ông treo cổ chết tại nhà. Xuống hiện trường điều tra nhưng gia đình nạn nhân từ chối để cảnh sát khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân treo cổ là Nguyễn Văn Định, người đang lĩnh án tù giam.

Trả lời câu hỏi tại sao ông Định đang trong thời gian thi hành án giam giữ mà được phát hiện chết ở nhà, thượng tá Lượng cho biết sự việc đã được đơn vị báo cáo lên cấp trên để làm rõ, các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn