Phạm Băng Băng xứng danh 'Nữ hoàng kiện cáo'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/06/2012 02:23:00 +07:00

(VTC News) – Đi kiện thành công bảy lần trong vòng tám năm, Phạm Băng Băng xứng đáng với danh hiệu mới: "Nữ hoàng kiện cáo".

(VTC News) – Đi kiện thành công bảy lần trong vòng tám năm, Phạm Băng Băng xứng đáng với danh hiệu mới "Nữ hoàng kiện cáo".

Vốn được mệnh danh là “nữ hoàng thị phi”, Phạm Băng Băng liên tục phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt mà báo chí đăng tải về cuộc sống riêng tư của mình.

Nữ diễn viên này đã từng nhiều lần đâm đơn kiện, theo thống kê trong một bài báo của Tân Hoa xã, trong tám năm vừa qua, Phạm Băng Băng đã từng nhiều lần “vác” đơn đi kiện, trong đó có bảy lần thành công và đút túi gần chục triệu NDT.


Tháng 1/2004, một tờ báo đã khẳng định Phạm Băng Băng đã “bán thân” để nổi tiếng. Ban đầu tuy không chỉ đích danh Phạm Băng Băng, song tờ báo này đã ám chỉ đó là “nữ diễn viên nổi tiếng từ vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách”, điều này khiến ai cũng hiểu, nữ diễn viên bán thân để thành sao kia đích thị là “nữ hoàng thị phi”.

Sự vu khống này khiến Phạm Băng Băng tức điên lên, công ty quản lý của cô đã làm ầm mọi chuyện và bắt tờ báo kia phải đăng tin cải chính, công khai xin lỗi.

Tháng 9/2007, một bệnh viện tại Bắc Kinh đăng tin quảng cáo trên website của mình rằng Phạm Băng Băng đã làm phẫu thuật thẩm mĩ tại đây, mục đích của bệnh viện này chủ yếu là để hút khách, song vô tình đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Phạm Băng Băng, sau đó, theo yêu cầu của cô, bệnh viện này đã phải bồi thường 120.000 NDT vì tội “vạ miệng”.

Phạm Băng Băng nhận được gần chục triệu NDT nhờ đi kiện.

Chỉ một tháng sau, tháng 10/2007, Phạm Băng Băng lại thu được 100.000 NDT khi thắng kiện một công ty tại Phúc Kiến. Công ty này đã tự tiện sử dụng hình ảnh của Phạm Băng Băng để quảng cáo tại một triển lãm ở Cáp Nhĩ Tân khi chưa được sự đồng ý của cô. Phía Phạm Băng Băng đưa ra mức bồi thường là 1,5 triệu NDT song tòa án tuyên bố công ty kia chỉ phải trả cho cô 100.000 NDT.

Tháng 6/2010, lại một lần nữa Phạm Băng Băng phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép trong áp phích quảng cáo của một trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ tại Bắc Kinh. Cô đâm đơn kiện lên tòa và yêu cầu trung tâm này phải xin lỗi mình thông qua báo chí, đồng thời nhận được 50.000 NDT.

Phạm Băng Băng và Vương Học Triết.

Tháng 5/2011, một tờ báo tại Thiên Tân đã đăng bài báo với tiêu đề “Phạm Băng Băng và Vương Học Triết muốn kết hôn song không nhận được sự đồng ý từ gia đình”. Sau khi nhận được đơn kiện của “nữ hoàng thị phi”, phía tòa án đã xác nhận, những thông tin mà tờ báo này đăng là hoàn toàn sai sự thật. Đến tháng 2/2012, tờ báo này chính thức phải lên tiếng xin lỗi Phạm Băng Băng cùng 120.000 NDT tiền bồi thường danh dự cho cô.

Tháng 2/2012, Phạm Băng Băng nhận lời mời tham gia quảng cáo cho hai nhãn hàng tại tỉnh Sơn Đông và Quảng Đông, song, sau khi hết thời hạn trong hợp đồng, hai công ty này vẫn tiếp tục sử dụng quảng cáo mà không hề trả thêm tiền cho cô. Sau nhiều lần thỏa thuận không thành, Phạm Băng Băng đã lẳng lặng tìm đến luật pháp và thu về được tổng cộng 4,5 triệu NDT.

Vụ kiện gần đây nhất của Phạm Băng Băng có liên quan đến scandal Chương Tử Di.

Vụ kiện gần đây nhất của Phạm Băng Băng liên quan đến tin đồn cô là kẻ giật dây trong scandal tình dục của Chương Tử Di. Ngày 29/5, tờ Apple Daily đăng tin Chương Tử Di đã có ít nhất 10 lần “quan hệ” với cựu chính trị gia Bạc Hy Lai khiến dư luận xôn xao. Chỉ ít ngày sau, Phạm Băng Băng bỗng bị lôi vào cuộc khi trang Qx162.com đồn đoán rằng chính cô là người chủ mưu tạo scandal này để hủy hoại danh tiếng Chương Tử Di.

Ngày 9/6, “nữ hoàng thị phi” đã chính thức đâm đơn kiện lên tòa án Triều Dương, Bắc Kinh. Cô yêu cầu trang Qx162.com phải chính thức công khai xin lỗi và bồi thường cho mình 500.000 NDT. Hiện vẫn chưa có kết quả chính thức về vụ việc, nhưng rất có khả năng đây sẽ là lần thắng kiện thứ tám của “nữ hoàng kiện cáo”.

Hoài An

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

  
Bình luận
vtcnews.vn