Phải kiểm tra an ninh trước khi vào UBND TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 31/03/2017 11:51:00 +07:00

Từ hôm nay (31/3) trở đi, những người ra vào UBND TP.HCM tại địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, kể cả lãnh đạo thành phố, quận, huyện sẽ phải đi qua cổng kiểm tra an ninh.

Sáng nay (31/3), nhiều cán bộ, phóng viên báo chí khá bất giờ khi vào trụ sở UBND TP.HCM ở địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 để dự cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố, phải qua cổng kiểm tra an ninh. Đây là điều mà trước đây chưa từng có.

Cổng kiểm soát an ninh đặt ngay lối vào, buộc tất cả lãnh đạo thành phố, quận huyện, các sở ngành hay người dân phải đi qua nếu muốn vào trụ sở. Ôtô của lãnh đạo Ủy ban khi vào cũng phải kiểm tra..

Tương tự hệ thống an ninh tại sân bay; các vật dụng như: balô, túi xách, ví tiền, chìa khóa, điện thoại… đều phải bỏ vào giỏ nhựa đi qua máy soi chiếu.

8

 Cổng an ninh được vận hành thử nghiệm sáng nay. 

Theo ghi nhận, thủ tục này khá đơn giản, so với trước đây chỉ mất thêm khoảng một vài phút và không gây ra trở ngại gì.

Trước đó, đầu tháng 11/2016, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết sang năm 2017 sẽ áp dụng quy trình kiểm tra an ninh mới đối với những người làm việc và liên hệ công tác tại UBND TP.HCM.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, sáng 31/3 quy trình này đã được áp dụng thử nghiệm và sẽ hoạt động chính thức vào sáng thứ Hai tuần sau.

Theo đó, một cổng kiểm soát an ninh đã được lập lên ngay lối vào và tất cả người làm việc hay đến liên hệ công tác đều phải đi qua cánh cổng này.

Tương tự tại sân bay, các vật dụng như ba lô, túi xách, ví tiền, chìa khóa, điện thoại… đều phải bỏ vào chiếc giỏ nhựa và cho đi qua máy soi chiếu.

Video: Camera an ninh tố cáo dì ruột bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu gái

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn