Phái đoàn Triều Tiên đến Malaysia sau cái chết của công dân ở sân bay Kuala Lumpur

Thế giớiThứ Ba, 28/02/2017 17:31:00 +07:00

AP đưa tin Triều Tiên cử phái đoàn quan chức cấp cao đến Malaysia để đòi thi thể người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phái đoàn này bao gồm Ri Tong Il, nguyên phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Ông Ri nói với các phóng viên bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur ngày 28/2 rằng họ đến đây để đòi Malaysia giao lại thi thể nạn nhân cũng như trả tự do cho công dân Triều Tiên bị bắt giữ sau vụ việc.

reuters_kim_jong_nam_north_korea_20170214_1

 Người nghi là ông Kim Jong-nam được cho đã bị sát hại bằng chất độc VX tại Malaysia hôm 13/2. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri nói thêm phái đoàn Triều Tiên đến để "thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia". Malaysia đã xác nhận người chết là ông Kim Jong-nam. Trong khi đó, Triều Tiên ban đầu xác nhận, sau đó bác bỏ và tuyên bố người chết là một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao.

Người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol, được cho là anh trai cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam của lãnh đạo Kim Jong-un, đã bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur 2 hôm 13/2. 

Video: Toàn cảnh vụ tấn công ông Kim Jong-nam

Giới chức Malaysia tuyên bố chỉ giao lại thi thể người bị hại cho người thân và đòi Triều Tiên giao mẫu ADN để xét nghiệm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận