Phải bồi thường Việt Nam 11.500 tỷ, Formosa vẫn đút túi gần 4.500 tỷ

Kinh tếChủ Nhật, 03/07/2016 16:01:00 +07:00

Mặc dù Formosa Hà Tĩnh phải bồi thường Việt Nam 11.500 tỷ đồng nhưng Formosa Đài Loan vẫn đút túi gần 4.500 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày.

Ngày 30/6, tại cuộc họp báo do Văn phòng Chính phủ, nguyên nhân và thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung được công bố. Formosa Hà Tĩnh cũng đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường số tiền 11.500 tỷ đồng tương đương 500 triệu USD.

Formosa được trao giải “Hành tinh đen” khi gây ra nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, đây không phải lần đầu tiên Formosa phải bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, có lẽ 500 triệu USD là con số “nổi trội” so với các sự cố trước đây.

Formosa plastic

Formosa Plastics Corporation, chủ đầu tư Formosa Hà Tĩnh

Không chỉ có vậy, 1 ngày trước khi Formosa Hà Tĩnh chính thức phải chịu trách nhiệm về vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam, công ty này đã dính nghi án chuyển giá, trốn thuế.

Sau khi kiểm tra hoàn thuế Formosa Hà Tĩnh cuối tháng 2/2016, cơ quan thuế đã phát hiện 19.497 hóa đơn của Formosa Hà Tĩnh đưa vào khấu trừ và hoàn thuế không đúng quy định. Kết quả là đại gia FDI này đã bị truy thu thuế lên tới 1.554,4 tỷ đồng.

Thông tin Formosa phải bồi thường 500 triệu USD được báo chí quốc tế đưa tin khá kĩ. Vì vậy, không ít người cho rằng cổ phiếu Formosa sẽ bị nhà đầu tư quay lưng. Thế nhưng, ngược lại với dự báo, cổ phiếu Formosa vẫn tăng trưởng tốt.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 76,8 TWD, có thời điểm cổ phiếu Formosa vọt lên 79,2 TWD. Cuối phiên, Formosa hạ nhiệt nhưng vẫn tăng 1 TWD, tương ứng 1,29% lên 78,8 TWD. Với đà tăng này, vốn hóa thị trường của Formosa đạt 501,62 tỷ TWD (tương ứng 346.624 tỷ đồng).

Như vậy, trong phiên cuối tuần – thời điểm thị trường đón nhận thông tin Formosa phải bồi thường 500 triệu USD, giá cổ phiếu Formosa tăng 1,29% giúp vốn hóa thị trường Formosa có thêm gần 4.500 tỷ đồng.

Formosa Plastics Corporation là nhà sản xuất vật liệu nhựa và các sản phẩm sợi hóa học. Formosa Plastics Corporation đã có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Formosa Plastic Group là chủ đầu tư dự án Formosa Hà Tĩnh.

Là một tập đoàn lớn trên thế giới nhưng vốn hóa thị trường của Formosa Plastics Corporation chỉ nhiều gấp đôi Tổng công ty sữa Việt Nam (Vinamilk). Với 171.620 tỷ đồng, Vinamilk đang là cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất Việt Nam.

Thanh Hà
Bình luận
vtcnews.vn