Phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất vùng biên Quảng Trị, bắt 2 người Lào

Pháp luậtThứ Sáu, 04/10/2019 11:00:00 +07:00

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất vùng biên giới của tỉnh này.

Ngày 4/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá thành công chuyên án 605LV, bắt 2 người đang vận chuyển hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Danh tính 2 kẻ bị bắt giữ là Savat Dixay Nhaxombat (24 tuổi, trú bản A Leng, huyện Champhon, tỉnh Savannakhet) và Banpachit Keovilayvong (24 tuổi, trú bản Khun Sa Vang, huyện Songkhon, tỉnh Savannakhet).

hai-doi-tuong-cung-tang-vat-bi-bat-giu-nguoiduatin

Hai người Lào bị bắt cùng lượng lớn ma túy. 

Khoảng 15h30 ngày 3/10, tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Savannakhet, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet bắt quả tang Savat Dixay Nhaxombat và Banpachit Keovilayvong khi hai tên này đang vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ 215.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô mang BKS Lào: 2934 và 2897, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Được biết, đây là số lượng ma túy bị bắt lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Việt Nam - Lào, khu vực Quảng Trị.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn