Phá vụ hỗn chiến kinh hoàng, tóm thêm kẻ buôn ma túy nguy hiểm

Pháp luậtThứ Sáu, 23/10/2015 12:00:00 +07:00

Hỗn chiến gần cầu Trường Tiền khiến nhiều đối tượng bị thương. Công an vào cuộc phá án vụ Hỗn chiến gần cầu Trường Tiền thì bắt được một kẻ chuyên bán ma tuý.

(VTC News) - Tin từ cơ quan CSĐT, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng buôn bán ma túy có liên quan đến vụ "hỗn chiến" gần cầu Trường Tiền.

Sáng 22/10, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức họp báo, thông báo kết quả điều tra liên quan đến vụ hỗn chiến gần cầu Trường Tiền xảy ra ngày 27/9.

Thượng tá Võ Văn Sáu – Phó trưởng Công an thành phố Huế cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra, đơn vị đã bắt giữ thêm một đối tượng buôn bán trái phép ma túy có liên quan đến vụ hỗn chiến trên.

Thượng tá Võ Văn Sáu nêu diễn biến vụ chém nhau tại khu vực kiệt 141 đường Trần Hưng Đạo
Thượng tá Võ Văn Sáu nêu diễn biến vụ chém nhau tại khu vực kiệt 141 đường Trần Hưng Đạo 

Kết quả điều tra của Công an thành phố Huế cho biết, tối 26/9/2015, Lê Viết Phước (SN 1998, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) xem múa lân tại siêu thị Coopmart Huế thì bị Trần Ngọc Phương Hoàng (SN 2005, trú phường Phú Hòa) đến đá vào xe và chửi Phước.

Sau đó Phước có đánh lại Hoàng, nghe tin con mình bị đánh, mẹ Hoàng là Nguyễn Thị Hương (SN 1981, trú phường Phú Hòa) đến để đánh lại Phước. Thấy thế, hai anh em ruột Nguyễn Đình Hiền (SN 1985)  và Nguyễn Đình Đệ (SN 1988,cùng trú phường Phú Cát, thành phố Huế ) chạy ra can ngăn Hương.

Lúc này Phước bỏ lên siêu thị để đứng thì bị Phan Ngọc Tuấn (tức Lé, SN 1988, trú huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế, người quen của Hương) đánh. Thấy vậy Đệ lại đến can ngăn, còn Phước lấy xe ra về.

Thấy Phước bỏ về, Trần Ngọc Phương Hùng (tức Gà, SN 1982, phường Phú Hòa, TP Huế - chồng của Hương) chạy đến chặn xe Phước và dùng dao đâm vào tay trái anh này. Sau đó Phước được đưa đi cấp cứu, giám định thương tật của Phước là 01%.

Từ mâu thuẫn trên, chiều 27/9, Hùng cùng các đối tượng Trần Linh (SN 1990, ngụ phường Hương Sơ, TP.Huế), Trần Ngọc Tuấn (SN 1972, ngụ Trần Huy Liệu, TP.Huế) và Phan Ngọc Tuấn (SN 1988, ngụ xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) gây ra vụ hỗn chiến với nhóm người quen của Phước gồm Nguyễn Đình Đệ (SN 1988, ngụ Phủ Thọ Xuân, TP.Huế), Nguyễn Đình Hiền (SN 1985, anh ruột Đệ), Nguyễn Đình Tá (SN 1990, em ruột Đệ và Hiền) và Nguyễn Văn Sinh (SN 1991, ngụ Bạch Đằng, TP.Huế) tại ngõ 141 Trần Hưng Đạo, TP.Huế.

Tại đây, hai băng nhóm xông vào đâm chém nhau tới tấp khiến nhiều đối tượng bị thương. Qua giám định thương tật, Linh bị chém 1 nhát ở cổ và 1 nhát trúng đầu, Trần Ngọc Tuấn bị chém 1 nhát dưới ngực trái, thương tật 10%, Nguyễn Đình Tá chấn thương sọ não, thương tật 25%. Sau đó tên Tá đã trốn vào Đà Nẵng và khai man tên tuổi để nằm điều trị vết thương tại bệnh viện.

Xác định vụ hỗn chiến gần cầu Trường Tiền gây mất trật tự nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật. Ngày 28/9/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 30/9/2015, khởi tố bị can Tá về tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên tên Tá được cho tại ngoại để điều trị. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với Hiền, Đệ và Sinh về tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 13/10, cả 3 đối tượng trên ra đầu thú.


Đối với trường hợp tên Hùng đâm bị thương Phước, do bị hại không trình báo nên đến ngày 1/10/1015 Cơ quan CSĐT mới khởi tố vụ án, ngày 14/10 khởi tố bị can vì tội cố ý gây thương tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định Hùng là đối tượng buôn bán ma túy với thủ thuật tinh vi. Chiều 21/10, Công an TP Huế đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt tạm giam Hùng.

Tuy nhiên tên này đã lợi dụng địa hình để trốn thoát bằng cách leo lên các mái nhà lợp tôn. Với nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân đến 15h cùng ngày đối tượng Hùng sa lưới. Khám xét khẩn cấp nơi ở của tên này Công an thu giữ 117 gam cần sa, 4,2 triệu đồng tiền mua bán cần sa.

Được biết, trong lúc truy bắt tên Hùng một chiến sĩ Công an đã bị tôn cứa vào chân và phải nhập viện điều trị.

Nguyễn Văn Vương

Bình luận
vtcnews.vn