Phá trường gà lưu động, tạm giữ 49 đối tượng

Pháp luậtThứ Sáu, 14/02/2014 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Gần 50 đối tượng tham gia cá độ đá gà vừa bị lực lượng công an triệt phá tại huyện Hóc Môn (TPHCM).

Ngày 14/2, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền được tổ chức lưu động tại bãi đất trống thuộc tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/2 các trinh sát đội 5, phòng PC45 phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn bất ngờ ập vào điểm đá gà ăn tiền nói trên, bắt giữ 49 đối tượng. 
Tang vật thu được gồm: 5,3 triệu đồng, 4 con gà, 2 cặp cựa bằng kim loại, 1 cái cân, 29 xe gắn máy, 40 ĐTDĐ các loại… Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ 32 triệu đồng. 

49 đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường

Qua sàng lọc, phát hiện một số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Cầm đầu trường gà là 3 “đại ca” gồm Hà Hoàn Kinh (SN 1982), Lê Hoàng Dũng (SN 1984) và Trần Thanh Tùng (tự Tùng “cà lăm”, SN 1980, tất cả cùng ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). 
Ngoài ra, Phan Hà Anh Hùng (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) được chúng thuê làm "biện" hay còn gọi là "trọng tài" để được trả tiền công 200 ngàn đồng mỗi ngày. 
Tang vật cá độ thu được tại trường gà
Theo thông tin lực lượng công an có được, nhóm này đã hoạt động được gần 2 năm nay. Mỗi ngày tổ chức từ 6 - 7 độ gà, thu hút gần 100 con bạc tham gia sát phạt từ trưa đến chiều.
Tiền cược được quy định từ 5 – 10 triệu đồng/độ. Trong đó, Kinh, Tùng và Dũng thu 10% tiền xâu. Với tiền cược của các con bạc bên ngoài (hàng xáo), các đối tượng lấy 5%. Tùng “cà lăm” được hưởng 30% trên tổng tiền xâu mỗi ngày. 

"Đại ca" Tùng cà lăm (ngực trần) cầm đầu tổ chức cá độ

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ ở 5 nơi khác nhau trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng. Chiều 12/2, khi độ gà thứ 4 đang diễn ra thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. 

Hiện đối tượng Dũng đã bỏ trốn, công an đang truy xét. 
Phòng PC45 đã bàn giao số đối tượng trên cùng tang vật cho công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bình luận
vtcnews.vn