Phá sòng bạc quý bà 'khủng' giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 03/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang tiến hành tạm giữ 65 đối tượng, trong đó có 20 quý bà trong sòng bạc mới nhất vừa bị phá tại huyện Hóc Môn.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang tiến hành tạm giữ 65 đối tượng, trong đó có 20 quý bà trong sòng bạc mới nhất vừa bị phá tại huyện Hóc Môn.

Chiều 2/6, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đang tiến hành tạm giữ 65 đối tượng, trong đó có 20 quý bà chơi tại sòng bạc mới nhất vừa bị phá tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trước đó, vào lúc 0h30 rạng sáng ngày 31/5/2013, hơn 50 chiến sĩ Công an thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP.HCM cùng với 10 chú chó nghiệp vụ đã bất ngờ đột kích bãi đất trống ở ấp Hưng Lân – xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khi bị bất ngờ kiểm tra, các con bạc đang chơi ở đây bỗng nhiên bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giữ tại chỗ 65 đối tượng, trong đó có 20 quý bà, 9 đối tượng đóng vai trò chủ chốt của sòng.

Riêng 2 phụ nữ bỏ trốn đang bị cơ quan Công an tiếp tục truy bắt gắt gao.

Các con bạc bị bắt giữ tại một sòng bạc (ảnh: internet)  

Cùng lúc, tại hiện trường, các chiến sĩ Công an đã thu giữ 280 triệu đồng, 1 bộ chén dĩa dùng để chơi tài xỉu, 5 ô tô, 26 xe gắn máy, 1 tấm bạt nhựa và hàng chục điện thoại di động với nhiều loại khác nhau.

Qua tiến hành khai thác nhanh, lực lượng chức năng được biết, sòng bạc này hoạt động được khoảng hơn 1 tháng với hình thức chơi lắc tài xỉu từ 21h đêm hôm trước tới 5h sáng hôm sau.

Để tránh sự theo dõi của các ban ngành chức năng, sòng bạc này đã liên tục thay đổi địa điểm tổ chức. Tính tới nay, chủ sòng bạc đã thay đổi đến 9 địa điểm khác nhau trong huyện Hóc Môn.

Hàng ngày, các con bạc chủ yếu sinh sống tại các địa phận gần huyện Hóc Môn, TP.HCM và những địa phương lân cận như Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, Long An đến đây chơi. Mỗi trận bạc được phép đặt cược nhưng không quá 15 triệu đồng.

Đây là sòng bạc do Trần Tấn Đạt (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Trần Văn Đức (41 tuổi, ngụ ở Q.12) và 2 đối tượng khác (chưa biết lai lịch) làm chủ. Cứ mỗi trận chơi bạc, Đức và Đạt lại thu khoảng 1 triệu đồng/giờ cho tiền xâu.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn