Phá sòng bạc ở TP.HCM, thu giữ 2 khẩu súng

Tin nóngThứ Sáu, 13/03/2020 21:42:06 +07:00

Ập vào căn nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, lực lượng cảnh sát bắt quả tang 44 người đang đánh bạc, thu 2 khẩu súng.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa triệt phá sòng bạc do Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, trú quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Phá sòng bạc ở TP.HCM, thu giữ 2 khẩu súng - 1

Hàng chục con bạc tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khuya 3/3, trinh sát Đội 5 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm thuộc phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 44 người đang đánh bạc dưới hình thức bài cào.

Lực lượng chức năng thu giữ 33 triệu đồng trên chiếu bạc, 468 triệu đồng trên người các con bạc, 53 điện thoại di động, một ô tô, 25 xe máy, 1 súng K59 cùng 6 viên và khẩu súng loại công cụ hỗ trợ có 9 viên đạn.

Phá sòng bạc ở TP.HCM, thu giữ 2 khẩu súng - 2

Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng khi phá sòng bạc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, Vinh và Hồng thuê căn nhà trên với giá 3 triệu đồng/tháng để tổ chức đánh bạc từ 19h đến sáng hôm sau. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30-50 người tham gia sát phạt, mỗi tụ đặt từ 500.000-2.000.000 đồng.

Tiền xâu thu tại sòng mỗi ngày từ 25-140 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vinh và Hồng chia đều số còn lại

Phá sòng bạc ở TP.HCM, thu giữ 2 khẩu súng - 3

Tang vật trong vụ bắt sòng bạc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Về nguồn gốc khẩu súng, Hồng khai mua từ Campuchia với giá 9 triệu đồng, nhằm mục đích tự vệ.

Qua sàng lọc, cảnh sát tạm giữ hình sự 33 người để điều tra, cho một phụ nữ tại ngoại do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Video: Sòng bạc hoạt động nhộn nhịp trên thuyền trẩy hội chùa Hương

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn