Phá sòng bạc 'ngủ ngày, cày đêm' giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 25/03/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

(VTC News) - Hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

Công an TP.HCM xác nhận vừa phối hợp với Công an quận 1 triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng số tiền lớn tại nhà số 278 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. 
Thái Thị Liên tại cơ quan điều tra 
Qua thời gian theo dõi, khoảng 23h45’ đêm 21/3, các trinh sát Công an TP.HCM cùng Công an quận 1 bất ngờ đột kích vào ổ đánh bạc trên. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. 
Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ chén đĩa, 19 ĐTDĐ các loại, một số lượng tiền mặt khá lớn, 60 triệu đồng trong người các đối tượng…
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đứng ra tổ chức sòng bài này là Thái Thị Liên (tự Hai Liên, SN 1952, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM).

Để qua mặt công an, Liên thường xuyên luân chuyển địa điểm tổ chức đánh bạc tại các ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 của Nguyễn Văn Lộc.   
Tang vật công an thu giữ vụ đánh bạc  
Sòng bạc “lưu động” của Liên hoạt động từ 22h – 5h sáng ngày hôm sau, thu hút hàng chục con bạc khát nước tìm đến sát phạt. Thông thường, mỗi độ các con bạc đặt cược từ 100.000 đồng – 2 triệu đồng/ván. 
Mỗi giờ Liên đứng ra thu tiền xâu 50.000 đồng/con bạc, như vậy tổng cộng Liên thu lợi bất chính mỗi lần tổ chức đánh bạc hơn 2 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn