Phá ổ ‘nhền nhện’ núp bóng tiệm hớt tóc giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 09/01/2014 11:29:00 +07:00

(VTC News) – Treo bảng tiệm hớt tóc bên ngoài, những bên trong, Lâm lại cho các tiếp viên nữ bán dâm để lấy tiền môi giới, thu tiền phòng từ khách.

(VTCNews) – Treo bảng tiệm hớt tóc bên ngoài, nhưng bên trong, Lâm lại cho các tiếp viên nữ bán dâm để lấy tiền môi giới, thu tiền phòng từ khách.

Sáng 9/1, phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) xác nhận, cơ quan này đã bàn giao 13 đối tượng có liên quan đến ổ ‘nhền nhện’ núp bóng tiệm hớt tóc tại số 123 đường Trần Minh Quyền, Q.10, TP.HCM cho cơ quan Công an Q.10 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 7/1, Đội 5 – PC 45 TP.HCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội TP.HCM và Công an Q.10 tổ chức đột kích vào tiệm hớt tóc nam nữ ở số 123 đường Trần Minh Quyền.

Ảnh minh họa 
Tại đây, cơ quan Công an đã bắt quả tang 3 khách nam đang thực hiện hành vi mua bán dâm với 3 tiếp viên nữ tại các phòng 201, 202 và 301.

Qua tiến hành khai thác ban đầu, đây là tiệm hớt tóc do Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi) và Lê Thị Thùy Dung (46 tuổi, ngụ tại Q.1, TP.HCM) thuê kinh doanh với giá 16 triệu đồng từ tháng 10/2013 tới nay. Đồng thời, Lâm thuê các nữ tiếp viên trẻ, đẹp để đáp ứng với yêu cầu của các khách hàng.

Mỗi ngày, tiệm mở cửa từ 10h sáng đến 22h đêm. Khi khách có nhu cầu đến mua dâm, Lâm ra lệnh cho các nữ tiếp viên lên các phòng nói trên để ‘hành lạc’ với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/lần.

Cứ mỗi lần bán dâm, Lâm thu của các tiếp viên 120.000 đồng/lần và 5% trên số tiền mà các nữ tiếp viên thu được từ khách.

Ngoài ra, Lâm còn thu rất nhiều khoản tiền của nữ tiếp viên như tiền ăn, tiền phạt đi trễ ở mức rất cao.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Q.10 tiếp tục mở rộng điều tra.

V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn