Phá 'ổ cò' tại trạm CSGT: Công an Đồng Nai nhận chỉ đạo

Pháp luậtThứ Tư, 15/01/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm rõ việc "chạy" bằng lái tại trạm CSGT Suối Tre.

(VTC News) - Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm rõ việc "chạy" bằng lái tại trạm CSGT Suối Tre.

Ngày 14/1, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ việc trong bài báo Bí ẩn 'dịch vụ' lấy bằng lái sớm từ trạm CSGT Suối TreBáo điện tử VTC News đăng tải.
Thượng tá Đạt cho biết thêm: "Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa nhận được Công văn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo vụ việc trong Qúy I/2014". 
 Trên mặt đường CSGT Suối Tre liên tục "tuýt còi" xe vi phạm, bên trong quán cà phê các "cò" đua nhau chạy bằng lái treo. Ảnh: Phan Cường
Theo đó, loạt bài về vấn nạn "cò" tại trạm CSGT Suối Tre, phản ánh một số hiện tượng tiêu cực trong việc "chạy" bằng lái xe trước thời hạn "treo". Mức giá chung chi từ 1,5 triệu đồng cho lỗi treo bằng lái 30 ngày; giá 2,5 triệu đồng cho lỗi vi phạm treo bằng lái 60 ngày. 

Trạm CSGT Suối Tre (thường gọi là trạm CSGT Dầu Giây) thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nơi này từng xảy ra nhiều vụ tiêu cực, mãi lộ và gần đây nhất là vụ nổ súng bắn nhau giữa những cán bộ, chiến sĩ của trạm gây rúng động dư luận.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn