Phá hủy 59 giếng khoan trái phép của các doanh nghiệp làng giấy Phong Khê

Tin tức 24h quaThứ Năm, 13/05/2021 22:40:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) tổ chức cưỡng chế, phá hủy 59 giếng khoan khai thác nước ngầm trái phép tại các doanh nghiệp sản xuất giấy.

Chiều 13/5, lực lượng chức năng của phường Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức cưỡng chế, trám lấp 59 giếng khoan khai thác nước ngầm trái phép tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trong khu vực. Hàng loạt thiết bị, máy móc được lực lượng chức năng huy động để thực hiện công tác bảo vệ, làm sạch môi trường với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Phong Khê.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn tiến hành tháo dỡ những công trình vi phạm hành lang giao thông để bàn giao cho tỉnh Bắc Ninh rào chặn lại, bảo vệ Quốc lộ 18 chạy qua địa bàn. 

Phá hủy 59 giếng khoan trái phép của các doanh nghiệp làng giấy Phong Khê - 1

Phường Phong Khê ( TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khảo sát có 59 giếng khoan trái phép của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy và đã tiến hành tháo dỡ.

Ông Nguyễn Hà- Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê cho biết, qua khảo sát, lực lượng chức năng phường Phong Khê phát hiện ra 59 giếng khoan trái phép nằm trong hành lang đô thị. Riêng trong buổi chiều ngày 13/5, lực lượng chức năng đã tổ chức trám lấp được 43 giếng khoan trái phép. Việc tháo dỡ những công trình vi phạm hành lang giao thông dưới gầm cầu là để giao cho tỉnh Bắc Ninh rào chắn lại, bảo vệ Quốc lộ 18 đoạn chạy qua phường Phong Khê.

Phá hủy 59 giếng khoan trái phép của các doanh nghiệp làng giấy Phong Khê - 2

Lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Bắc Ninh giám sát việc cưỡng chế chiều 13/5.

Trước đó, ngày 27/4, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo việc xử lý ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh giấy tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Trong 8 nội dung giao thành phố Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có nội dung rà soát tất cả các cơ sở sản xuất giấy tại phường Phong Khê sử dụng nước ngầm chưa được cấp phép, tổ chức tháo dỡ các công trình này bổ sung vào hồ sơ đình chỉ sản xuất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 30/5/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao thành phố Bắc Ninh tổ chức ra quân trật tự đô thị tại phường Phong Khê, yêu cầu các cơ sở sản xuất phải thu dọn vật liệu, rác thải trên vỉa hè, lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chống cháy nổ và mỹ quan đô thị, xong trước ngày 15/5/2021.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn