Phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

Pháp luậtThứ Tư, 25/05/2011 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Chúng thường giao hàng vào ban đêm bằng xe gắn máy và có tổ chức chặt chẽ, khi bị phát hiện thì chúng tháo hàng vứt rồi bỏ chạy.

(VTC News) - Gần đây, một số đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc lá rất tinh vi. Chúng thường giao hàng vào ban đêm bằng xe gắn máy và có tổ chức chặt chẽ, khi bị phát hiện thì chúng tháo hàng vứt xuống xe rồi bỏ chạy nên gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.


Lúc 4 giờ 30 phút ngày 24/05, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế - Công an quận Bình Thạnh bắt gọn một đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá ngoại trái phép có quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh.

Huỳnh Đức Hạnh bị bắt quả tang khi đang giao hàng tại nhà 30B
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Huỳnh Đức Hạnh và Võ Hoàng Long (cùng SN 1991) là người làm công, chở thuê hàng. Tiến hành kiểm tra tang vật chở trên hai xe gắn máy của Hạnh và Long, lực lượng kiểm tra phát hiện có 1.200 gói thuốc lá ngoại được bọc kỹ trong bao xốp đen.

Tiếp tục khám xét tại nhà số 30B và kho hàng cùng địa chỉ, lực lượng kiểm tra tiếp tục thu giữ hơn 13.000 gói thuốc ngoại các hiệu: Jet, Hero, Scott, Esse, Oris, Marlboro, June… và 1.300 gói thuốc lá ngoại tại kho hàng gần đó của Lê Ngọc Tuấn (trú tại 30B đường Lê Quang Định (P.14, Q.Bình Thạnh).

 Lê Ngọc Tuấn (cởi trần) bị bắt tại nhà khi đang nhận hàng lậu
Theo các trinh sát, Lê Ngọc Tuấn nguyên là cán bộ Quản lý thị trường nên đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi trong việc tổ chức hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngoài số thuốc lá ngoại với tổng số lượng hơn 16.000 gói, lực lượng kiểm tra còn tạm giữ tại nhà và kho của Tuấn hơn 30.000 gói thuốc lá nội các loại chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ.

Thông tin ban đầu được biết, thuốc lá ngoại sau khi tập kết về kho sẽ đưa tiêu thụ chủ yếu tại khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận (TPHCM) và đi các tỉnh miền Đông.

Trước đó vào các ngày 05/01 và 23/04/2011, công an quận Bình Thạnh cũng đã phát hiện 2 đối tượng dùng xe gắn máy vận chuyển thuốc lá lậu. Bị công an truy đuổi, 2 đối tượng tháo hàng bỏ chạy thoát thân, lực lượng công an thu giữ được hơn 700 gói thuốc lá lậu.

Theo Trung tá Trần Ngọc Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế - Công an quận Bình Thạnh: Từ khi thực hiện Nghị định số 76/2010/NĐ-CP cuả Chính Phủ, nạn buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu trái phép trên địa bàn quận đã giảm nhiều. Tuy nhiên gần đây, một số đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc lá rất tinh vi. Chúng thường giao hàng vào ban đêm bằng xe gắn máy và có tổ chức chặt chẽ, khi bị phát hiện thì chúng tháo hàng vứt xuống xe rồi bỏ chạy nên gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn