Phá đường dây buôn gái quê sang Trung Quốc làm vợ

Pháp luậtThứ Tư, 28/12/2016 17:38:00 +07:00

Mỗi khi đưa được 1 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ, nhóm buôn người thu về từ 120-180 triệu đồng.

Ngày 27/12, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, đã hỗ trợ Công an Tây Ninh triệt phá thành công nhóm chuyên bán phụ nữ Việt Nam qua làm vợ những người đàn ông Trung Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 25/12, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an và Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn bắt một nhóm buôn người đang đưa 3 cô gái Việt sang Trung Quốc.

15782630_1838048779741953_2009797616_n

 Nhiều cô gái quê sập bẫy tội phạm buôn người, bị bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. ( Ảnh minh họa)

Được biết, sau khi đáp chuyến bay, nhóm buôn người này sẽ đi xe lên Lạng Sơn, tìm đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Hữu Nghị để sang Trung Quốc.

3 nghi can chủ chốt trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, ngụ quận Bình Tân (TP.HCM); Đinh Thị Thu, 33 tuổi (ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Thanh Tùng, 25 tuổi (ngụ Đồng Nai).

Cả 3 đối tượng này đã bị Công an Tây Ninh tạm giữ cùng nhiều hộ chiếu, CMND, vé máy bay và tiền mặt để điều tra về hành vi buôn người.

Cùng thời điểm trên, tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi  (huyện Củ Chi), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đinh Thị Thu (33 tuổi, ngụ phường Hiệp Lễ, Tây Ninh).

Được biết, Thu là đối tượng chuyên dụ dỗ, tuyển chọn các cô gái quê, sau đó chuyển giao cho Oanh và Tùng đưa sang Trung Quốc bán cho các đầu mối khác.

Khai nhận tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã đưa trót lọt 6 cô gái Việt qua Trung Quốc, bán cho đàn ông cần vợ. Mỗi cô gái bị nhóm này bán với giá 120 – 180 triệu đồng/người.

Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Video: 'Mặc cả' với kẻ buôn người, lừa bán em họ 11 tuổi

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn