Phá dỡ khối bất động sản cũ nổi tiếng của ông Trump

Bất động sảnThứ Năm, 18/02/2021 10:27:00 +07:00
(VTC News) -

Theo NBCNews, hôm thứ Tư (17/2), tòa nhà Trump Plaza - sòng bạc cũ của ông Donald Trump - bị phá dỡ bằng thuốc nổ trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Trump Plaza là tòa nhà cao 39 tầng, được xây dựng và mở cửa vào năm 1984 ở vị trí đắc địa (Atlantic City, bang New Jersey), là một trong các sòng bạc của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Atlantic.

Trump Plaza là dấu tích cho quá khứ hào nhoáng của thành phố Atlantic, (bang New Jersey). Tuy nhiên, sòng bạc này phải đóng cửa vào năm 2014 và đã xuống cấp trầm trọng. Chính quyền địa phương bắt đầu phá dỡ một phần tòa nhà từ đầu năm ngoái nhưng chỉ phá bỏ hoàn toàn vào hôm qua.

Phá dỡ khối bất động sản cũ nổi tiếng của ông Trump  - 1

Trump Plaza trước khi bị đánh sập. (Ảnh: Getty Image)

Lúc 9h8 sáng 17/2, tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, để lại đống gạch vụn và khói lớn. Ông Donald Trump đã cắt đứt đa số quan hệ với Atlantic City năm 2009, nhưng vẫn hưởng khoản phí 10% sử dụng thương hiệu của ông tại các sòng bạc cũ ở đây.

Tuy nhiên, quyền lợi này bị hủy sau khi tỷ phú Carl Icahn mua lại quyền sở hữu công ty để tránh cho nó khỏi phá sản vào tháng 2/2016. 

Phá dỡ khối bất động sản cũ nổi tiếng của ông Trump  - 2

Khoảnh khắc Trump Plaza bị đánh sập. (Ảnh: Bloomberg)

Nhằm gây quỹ từ thiện bằng sự kiện này, một tổ chức của thành phố đã thuê một công ty đấu giá chuyên nghiệp phụ trách đấu giá quyền nhấn nút cho nổ tung sòng bạc. Những ai quan tâm có thể mua vị trí quan sát khoảnh khắc tòa nhà bị kích nổ. Hàng đầu tiên để theo dõi vụ phá dỡ toàn được bán với giá 10 USD.

Bằng Lăng(Nguồn: NBC )
Bình luận
vtcnews.vn