Phá bỏ kim tự tháp 2.000 năm tuổi lấy đá làm đường

VideoThứ Sáu, 17/05/2013 07:05:00 +07:00

(VTC News)- Kim tự tháp Noh Mul 2.000 năm tuổi của người Maya ở Belize đã bị xe ủi đất phá hủy để lấy đá sỏi, sửa sang đường xá.

(VTC News)- Kim tự tháp Noh Mul 2.000 năm tuổi của người Maya ở Belize đã bị xe ủi đất phá hủy để lấy đá sỏi, sửa sang đường xá.
Vượt qua biết bao giông bão, nắng mưa trong suốt hơn 2.000 năm để tồn tại được đến tận ngày nay, nhưng Noh Mul, một trong những kim tự tháp lớn nhất của người Maya ở Belize, một nước nhỏ ở Trung Mỹ đã bị xe ủi đất phá hủy để lấy đá sỏi, sửa sang đường xá.
Xem clip:

Nguồn: VTC14

Thuỳ Chi

Bình luận
vtcnews.vn