PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Tin tứcThứ Ba, 29/03/2022 13:33:00 +07:00
(VTC News) -

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai được lãnh đạo Bộ Y tế phân công giữ chức giám đốc bệnh viện.

Sáng 29/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Quyết định có thời hạn 5 năm. 

 PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - 1

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho PGS.TS Đào Xuân Cơ. 

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, chuyên ngành Nội Nhi. Sau đó, ông học tiếp thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, rồi tiến sĩ ngành Gây mê hồi sức.

Trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, công Cơ từng đảm nhiệm chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực. Thời gian này, BS Đào Xuân Cơ cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục điều trị nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng; thay huyết tương, lọc huyết tương điều trị một số bệnh lý thần kinh liên quan tự miễn, ngộ độc cấp... cứu sống nhiều bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực.

Ngày 29/7/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được Bộ Y tế bổ nhiệm chức Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt, có 2 cơ sở tại Hà Nội và Hà Nam. Trong đó bệnh viện tại Hà Nội khoảng 6.000 bệnh nhân khám ngoại trú, 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày. Đây cũng là bệnh viện công đầu tiên áp dụng mô hình tự chủ toàn diện, có hội đồng quản lý, được quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu... 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn