PGĐ Sở LĐTB&XH Bắc Ninh rời vị trí cùng ngày ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm

Tin nóngThứ Hai, 17/08/2020 18:45:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định điều động 1 Phó GĐ Sở này sang giữ chức Phó GĐ Sở Nội vụ.

Ngày 6/8, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (mới giữ chức 15 ngày) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh ra tiếp quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

PGĐ Sở LĐTB&XH Bắc Ninh rời vị trí cùng ngày ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm - 1

Ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ 3 từ trái sang) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh gồm 1 Giám đốc là ông Đinh Văn Duân, 3 Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Kim Triều, ông Nguyễn Văn Cậy và ông Đỗ Thanh Quang.

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định: Số lượng Phó Giám đốc Sở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh không quá 3 người; số lượng Phó Giám đốc các Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM không quá 4 người.

PGĐ Sở LĐTB&XH Bắc Ninh rời vị trí cùng ngày ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm - 2

Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Quang làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ký, quyết định bổ nhiệm, điều động ông Đỗ Thanh Quang sang Sở Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày ký - cùng thời điểm bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh về Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, có hay không sự trùng hợp hay UBND tỉnh Bắc Ninh phải điều động ông Quang sang một cơ quan khác để "nhường ghế" cho ông Nguyễn Nhân Chinh?

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn