PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19: Sở Y tế vào cuộc

Tin nhanh 24hThứ Năm, 02/04/2020 15:51:00 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu xác minh thông tin Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đám cưới linh đình cho con giữa đại dịch Covid-19.

Ngày 2/4, Sở Y tế Hà Tĩnh có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc Phó Giám đốc bệnh viện này tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19.

Tại văn bản, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu xác minh lại thông tin, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý (nếu có vi phạm). Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu báo cáo kết quả trước 10h00 ngày 3/4/2020.

PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19: Sở Y tế vào cuộc - 1

Xe chở dâu đi trên đường xôn xao dân mạng.

Như VTC News đưa tin, trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, không tụ tập đông người để phòng dịch bệnh thì vào sáng 31/3, ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đám cưới linh đình cho con trai tại một nhà hàng trên địa bàn. 

Những người dân chứng kiến cho biết, đoàn xe đi dự đám cưới con trai ông Hùng có khoảng 20 chiếc xuất phát từ khách sạn Đức Tài (đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê), đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng của vị Phó Giám đốc Bệnh viện ở gần UBND xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Được biết, con trai ông Hùng đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, con dâu cũng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời VTC News, ông Đinh Hữu Tân, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Khê xác nhận thông tin và cho biết, đơn vị đang giao tổ chức Đảng liên quan làm rõ sự việc, xem xét xử lý.

"Đồng chí Hùng là cán bộ mà không gương mẫu, tổ chức liên quan cũng không nắm được để có quản lý chỉ đạo. Chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm, xem xét xử lý nghiêm và có thông báo rộng rãi để cảnh báo răn đe những đồng chí khác", ông Tân nói.

Video: Bất chấp lệnh cấm, người dân Quảng Ngãi nườm nượp đi tắm biển

 

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn