Petrovietnam mong muốn phát triển cơ hội đầu tư tại Algeria

Đầu TưThứ Sáu, 21/10/2022 16:43:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Petrovietnam mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhằm tiếp tục mở rộng, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Algeria.

Ngày 21/10 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng đã có buổi tiếp Ngài Boubazine Abdelhamid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algeria tại Việt Nam. Nhân buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng thông tin tới Ngài Đại sứ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, đặc biệt thông tin về dự án Bir Seba thuộc Lô 433a&416b (Algeria).

Petrovietnam mong muốn phát triển cơ hội đầu tư tại Algeria - 1

Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Dự án khai thác và phát triển mỏ Bir Seba, Lô 433a & 416b có vị trí đặc biệt khi nằm giữa sa mạc Sahara, đồng thời là dự án thành công đầu tiên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cũng như của Petrovietnam tại nước ngoài từ khâu đầu tiên là tham gia đấu thầu quốc tế tới khâu thăm dò, phát triển và khai thác.

Hiện tại, dự án được điều hành bởi Liên doanh Điều hành chung Groupement Bir Seba (GBRS) do các bên trong liên doanh thành lập theo quy định của hợp đồng phân chia sản phẩm gồm PVEP, Công ty Dầu khí Algeria (Sonatrach) và Công ty Dầu khí Thái Lan (PTTEP Algeria).

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng khẳng định, dự án Bir Seba hoạt động hiệu quả trong những năm qua, mang lại lợi ích cho các bên tham gia, trong đó có Petrovietnam. Đặc biệt, đây cũng là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Algeria trong lĩnh vực dầu khí.

Ngài Boubazine Abdelhamid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algeria tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước kết quả hoạt động của Petrovietnam cũng như thành công của dự án đầu tư, hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp của Algeria. Ngài Đại sứ khẳng định những thành công đạt được góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Algeria - Việt Nam trong suốt 60 năm qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng mong muốn Ngài Đại sứ với cương vị, trách nhiệm, tình cảm của mình sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để Petrovietnam/PVEP tiếp tục vận hành, khai thác mỏ Bir Seba hiệu quả, ổn định, an toàn, mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Petrovietnam cũng mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, Bộ, ngành Algeria cũng như cá nhân Ngài Đại sứ nhằm tiếp tục mở rộng, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Algeria cũng như tham gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao cho các đối tác.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tin tưởng Petrovietnam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng của Algeria sẽ hợp tác hiệu quả, thúc đẩy, bồi đắp hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Algeria suốt 60 năm qua.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn